Hậu Giang tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024

Ngày 1/2, tại Khu công nghiệp Sông Hậu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, tổng kết 10 năm chương trình Tết sum vầy.
0:00 / 0:00
0:00
Trao 200 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trao 200 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, qua 10 năm thực hiện chương trình “Tết sum vầy”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm, tặng hơn 577.900 phần quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với trị giá hơn 161 tỷ đồng.

Riêng năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp người sử dụng lao động nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.

Qua đó, kịp thời phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo, kịp thời công bố thời gian chi các chế độ lương, thưởng, tặng quà cho đoàn viên và người lao động để đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, an tâm tham gia công tác, lao động, sản xuất.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử hỗ trợ cho 2.000 đoàn viên với số tiền 600 triệu đồng. Dự kiến hỗ trợ hơn 29 nghìn suất quà với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, công nhân bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị ảnh hưởng đơn hàng.

Hậu Giang hiện có hơn 56 nghìn người lao động, trong đó, có hơn 51 nghìn đoàn viên Công đoàn với hơn 780 Công đoàn cơ sở. Mức thưởng Tết cao nhất của đoàn viên, người lao động năm 2024 là 154 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Hậu Giang tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 ảnh 1

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân, người lao động ở Khu công Nghiệp Sông Hậu.

Dự và phát biểu tại chương trình, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, năm 2024, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo cho gần 10 triệu lượt công nhân trên cả nước, người lao động đón Tết với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do các cấp Công đoàn chi hơn 50%, còn lại là từ nguồn vận động sự ủng hộ của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết. Người sử dụng lao động thực hiện tốt chế độ lương, thưởng cho người lao động. Các cấp Công đoàn tổ chức tặng quà đoàn viên, người lao động trực đêm giao thừa, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay, góp sức với tổ chức Công đoàn tỉnh chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động để công nhân, người lao động tiếp tục đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển đất nước, phát triển doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.