Đường phố Lào Cai trang hoàng rực rỡ ánh đèn màu đón giao thừa năm mới.

Người dân biên giới Lào Cai đón chào năm mới 2022

Mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng nhiều người dân biên giới ở thành phố Lào Cai đã đến Đền Thượng thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đâọ Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm phương bắc ra khỏi bờ cõi, bảo vệ độc lập tự do của Đại Việt. 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Long An bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 30/1 (28 tháng Chạp), các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Mai  Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí quê Long An công tác tại các cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ngày 28/1 (26 Tết), nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi không tên, thành phố Thủ Đức).

Bảo đảm ATM hoạt động thông suốt dịp Tết. (Ảnh: Trần Hải)

Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 396/NHNN-VP đề nghị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang.

“Xuân yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/1, tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là dịp để các cháu được gặp gỡ, giao lưu với nhau, được xem chương trình nghệ thuật và đặc biệt là được nhận quà Tết từ những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị chợ cắt băng khai mạc hội chợ.

Hà Tĩnh tổ chức liên kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP trước thềm Tết Nguyên đán

Tối 21/1, tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Khai mạc Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh năm 2022. Hội chợ thu hút sự tham gia của gần 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP và nông sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực để phát triển Thủ đô bền vững

Chiều 18/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội với các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mính.

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương tặng quà Tết tại Ninh Bình

Ngày 18/1, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đến thăm và tặng quà ở tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu.

Để mỗi người dân, mỗi gia đình đều được đón Tết ấm áp, đầy đủ

Sáng 16/1, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, các công nhân, người lao động, người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh đang được Đồn Biên phòng Nà Hỳ chăm nuôi, hỗ trợ.

Ấm áp xuân biên phòng trên biên giới Nà Hỳ

Mong muốn chung vui cùng đồng bào vùng cao biên giới trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 15/1, tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Nậm Pồ và Đồn Biên phòng Nà Hỳ tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Xét nghiệm sàng lọc cho người dân trên đường Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định.

Nam Định khuyến khích người dân tự test nhanh Covid-19 khi về tỉnh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn vào thời điểm Tết Nguyên đán đã đến gần, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó nêu rõ các quy định, khuyến cáo đối với người dân trở về từ vùng nguy cơ cao và rất cao.

Hoa đào Nhật Tân. (Ảnh minh họa: Trần Hải)

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 31/1 đến hết ngày 4/2/2022

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022. Đồng thời, lễ Quốc khánh được nghỉ từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9/2022. Cùng với hai đợt nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, cán bộ, công chức - viên chức có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 2022 trong 9 ngày.

Ảnh minh họa.

Bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: