Long An bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

NDO -

Ngày 30/1 (28 tháng Chạp), các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Mai  Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí quê Long An công tác tại các cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2021, năm đầu nhiệm kỳ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Long An là một năm đầy sóng gió, “lửa thử vàng, gian nan thử sức” khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống của người dân. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Trung ương.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022, tỉnh Long An đã trợ cấp, chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, mất sức; các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn; các hộ nghèo và người dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An với tổng kinh phí từ ngân sách và vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 100 tỷ đồng.

Hiện, mọi nhà, mọi người trên địa bàn tỉnh Long An đều được vui Xuân đón Tết, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tết sẻ chia