Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng, phát triển Thủ đô

Ngày 16/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt của thành phố Hà Nội với các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt sáng 16/1.
Quang cảnh buổi gặp mặt sáng 16/1.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đánh giá, trong năm 2021 đầy khó khăn, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ổn định chính trị, các cân đối lớn về kinh tế được giữ vững, văn hóa-xã hội được quan tâm. Nghị quyết được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, bước đầu phát huy hiệu quả. Hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được củng cố và có nhiều đổi mới.

Các đồng chí cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết quý báu, cùng nhiệt tâm, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và lực lượng lao động to lớn của nhân dân, chắc chắn TP Hà Nội sẽ vượt lên mọi gian khó, phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Phát biểu chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn và chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và gia đình đón xuân mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Chia sẻ về những khó khăn đã vượt qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những kết quả thành phố đạt được là thắng lợi của việc huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc; khẳng định sức mạnh của lòng dân và của hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, từ kinh nghiệm năm 2021, Thành ủy đang chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, về phòng, chống dịch, mặc dù số ca F0 phát sinh mới tăng cao, nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình nhờ các biện pháp tập trung bao phủ vaccine, nâng cao năng lực y tế cơ sở, cấp phát thuốc kịp thời, điều trị sớm cho bệnh nhân ở tầng 1...

Về kinh tế-xã hội, ngoài các giải pháp chung với quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao từ 7-7,5%, thành phố đặt trọng tâm đầu tư năm 2022 vào ba lĩnh vực. Một là đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, xây dựng mới một số bệnh viện ở cửa ngõ thành phố. Hai là, đầu tư phát triển giáo dục tập trung vào cả cơ sở vật chất và con người. Ba là, tập trung phát triển văn hóa, đầu tư tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị của 5.922 di tích trên địa bàn thành phố...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp quý báu bằng tâm huyết, kinh nghiệm và trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.