Với địa bàn và cảnh quan, kiến trúc rộng lớn, đa dạng, TP Hồ Chí Minh có nhiều hình thức trang trí phong phú, sinh động. Năm nay, nhiều tuyến đường khu trung tâm được lắp đặt hệ thống đèn trang trí nghệ thuật với đủ kiểu dáng tạo hình, mầu sắc và tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm làm người đi đường thích thú như các đoạn đường Lê Lợi - Bến Thành, Ðồng Khởi, Tôn Ðức Thắng… Nổi bật nhất, Ðường hoa Tết Ðinh Dậu 2017 với chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được chăm chút, kỳ công. Trên chiều dài khoảng 720 m, với các thiết kế đại cảnh, tiểu cảnh và mô hình kiến trúc theo chủ đề; bằng các chất liệu hoa lá, đèn mầu cùng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, Ðường hoa đã đem đến biểu tượng đẹp, toát lên tinh thần của một thành phố có bề dày lịch sử, đang từng ngày phát triển. Tại Hà Nội, các tuyến phố trung tâm chung quanh hồ Hoàn Kiếm như Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Ðinh Tiên Hoàng đang khẩn trương hoàn tất hoạt động chỉnh trang, đem đến cho không gian hồ sự đồng điệu cả về mầu sắc và cảnh quan, hài hòa với kiến trúc cổ ở mầu sơn vàng đồng bộ; biển hiệu, biển quảng cáo có quy định cụ thể về vị trí, kích cỡ… Các tuyến phố như được thay áo mới, sáng sủa, đẹp đẽ hơn. Hà Nội chủ trương trang trí khu trung tâm và các tuyến phố chính bằng hệ thống băng-rôn, cụm pa-nô, lô-gô cờ Tổ quốc và cờ Ðảng, cụm mô hình biểu tượng trang trí, đèn chiếu sáng… tạo không gian lung linh, đẹp mắt.
Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng, nhiều địa phương trên cả nước công bố không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Thiếu pháo hoa, các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng… đều có kế hoạch trang trí không gian môi trường và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi để nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp. Và điều quan trọng là bên cạnh tinh thần tiết kiệm, việc chỉnh trang, làm đẹp không gian công cộng cũng cần bảo đảm chất lượng, tính thẩm mỹ; phù hợp nhu cầu, thị hiếu của số đông công chúng. Nhìn chung, dù tổng thể đem lại khung cảnh rực rỡ, vui mắt, song đèn trang trí ở một số tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh vẫn bị chê là còn rườm rà, nhiều mầu sắc rối mắt. Còn tại Hà Nội, rút kinh nghiệm về hoạt động trang trí đón Tết Nguyên đán 2016 với những bông hoa "lạ" ở đài phun nước Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục và dàn hoa hồng lòe loẹt khu Quảng trường Ba Ðình gây phản cảm phải tháo dỡ, năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội thận trọng hơn khi thành lập hội đồng thẩm định có sự tham gia của giới mỹ thuật. Với chủ trương đem lại không gian đẹp lung linh mà vẫn hài hòa, trang nhã, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật trên các tuyến phố trung tâm đã bớt dày đặc, mầu mè mà nhẹ nhàng bắt mắt hơn với những biểu tượng hoa đào và Khuê Văn Các tươi tắn, thanh lịch.
Bên cạnh những nỗ lực nhằm đem đến cảnh quan, môi trường và không khí đón Tết vui tươi, đầm ấm cho người dân, vẫn còn đó những bất cập. Ðó là hình ảnh hàng loạt cây xanh chết khô mà chưa được thay thế dọc tuyến đường cửa ngõ phía đông và một số tuyến khác ở TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, một số khu vực từ cửa ngõ đến trung tâm như các đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Ðại lộ Thăng Long gần Trung tâm Hội nghị quốc gia... nhiều thảm cỏ, cây xanh bị héo úa, cháy trụi chưa được dọn dẹp, trồng mới gây mất mỹ quan đô thị. Thực trạng này cần sự nỗ lực, khẩn trương của UBND các quận, huyện và Công ty công viên cây xanh Hà Nội.
"Cuối năm mua vôi" là phong tục lâu đời của người Việt Nam, để sửa sang, trang hoàng nhà cửa, đường phố, thôn, xóm sạch đẹp đón một năm mới gửi gắm những mong ước may mắn, yên bình. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc sử dụng nguồn kinh phí dẫu từ ngân sách hay xã hội hóa đều phải hợp lý, tiết kiệm; song cũng không vì thế mà bỏ qua những công việc cần thiết, đáp ứng điều kiện về cảnh quan môi trường và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần chính đáng, lành mạnh của người dân.