Chiều 13/4, tiếp tục chương trình công tác tại Hoà Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; xem xét giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I/2024 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và có sự thay đổi đáng kể trong phát triển kinh tế của các địa phương.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý IV/2023 tăng trưởng 3,4%, cao hơn so với mức 3,2% dự báo trước đó; Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất Trung Quốc trong tháng 3 lần đầu quay lại ngưỡng trên 50 điểm sau 5 tháng giảm liên tục. Ðó là những tín hiệu tích cực từ các "đầu tàu" kinh tế thắp lên hy vọng kinh tế thế giới sẽ bước ra khỏi nguy cơ suy thoái.
Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28/3, GDP của Mỹ trong quý IV/2023 tăng trưởng 3,4%, cao hơn dự báo, nhờ chi tiêu dùng tăng mạnh ở mức 3,3%. Chi tiêu kinh doanh cũng tăng, phản ánh mức đầu tư cho cơ cấu sản xuất, thương mại và chăm sóc sức khỏe cao hơn mức ước tính.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3, nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong 3 tháng đầu năm, góp phần đưa Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.
Ngay từ đầu năm 2024, việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi từ chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả rất tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế.
Ngay trong quý đầu của năm 2024, Ðảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có những bước đi đầy tự tin, quyết tâm tiếp tục tạo bước phát triển đột phá mới, nhất là sau khi đã vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ trong chống đại dịch Covid-19 và vươn lên dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế trong năm 2023.
Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 28. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 1 của Việt Nam duy trì ở mức vừa phải, đạt 6,1% so cùng kỳ năm ngoái (mức 6,7% hồi quý 4).
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hai tháng đầu năm 2024, Nhật Bản tiếp tục duy trì là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Mỹ và Trung Quốc. Giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm 7,2%, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Với hiệu quả của nhiều chính sách vĩ mô cũng như hiệu ứng tích cực từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, kinh tế Trung Quốc 2 tháng đầu năm nay tăng trưởng trong xu thế ổn định, điều này được thể hiện qua nhiều chỉ số tăng ở mức 2 con số.
Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024. Các con số thống kê cho thấy, kinh tế-xã hội Thành phố có nhiều khởi sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc kỳ họp thứ hai, thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Nhờ những nỗ lực của Chính phủ, dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục đổ vào Việt Nam, hạ tầng công nghiệp không ngừng hoàn thiện, khả năng tham gia hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu được nâng cao, góp phần quan trọng để giúp nền kinh tế ít chịu ảnh hưởng của các biến động của thị trường bên ngoài.
Theo số liệu công bố ngày 29/2 của Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật sau 2 tháng đầu năm, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 15/2, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số lượng khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 48,7% so dịp Tết Quý Mão năm 2023.
Từ một vùng đất thuần nông, Hà Nam đã có hướng đi đúng đắn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh, nhất là vị trí địa lý và những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử vùng đất, con người Hà Nam. Ðây là nền tảng quan trọng để tỉnh có sự bứt phá, tạo đà tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đã lập kỷ lục mới trong phiên 25/1 sau dữ liệu tăng trưởng vững chắc của Mỹ, “xóa sạch” sự sụt giảm lớn của giá cổ phiếu Tesla và Boeing.
Hiện nay, bối cảnh thế giới có nhiều biến số nhưng vai trò của Việt Nam không ngừng được củng cố trên trường quốc tế. Đây chính là thời điểm vàng để Việt Nam thực hiện cải cách, giải quyết triệt để những vấn đề nội tại của nền kinh tế và mô hình phát triển để tạo ra các động lực tăng trưởng mới.
Năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP từ 2,5-3%, thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng nhiều giải pháp, chương trình, kế hoạch hành động để các cấp, các ngành, địa phương chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
Ngày 4/1, Truyền thông Nga dẫn lời ông Shantanu Mukherjee, Trưởng Phòng phân tích kinh tế và chính sách thuộc Ủy ban kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc (DESA) cho biết, năm 2023 nền kinh tế Nga tăng trưởng 2,7%.
Dự báo từ các tổ chức quốc tế cho thấy, khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu năm 2024 chưa rõ ràng. Ở trong nước, thời cơ và thách thức đan xen khiến kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Chiều 29/12, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Cục Thống kê Bình Định tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023.
Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê về tình hình kinh tế trong năm 2023, bên cạnh những điểm sáng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải ngân vốn đầu tư, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,05% so với năm trước, là một mức tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.
Năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh chung của toàn ngành nông nghiệp Việt Nam, dự kiến đạt hơn 53 tỷ USD. Trong bối cảnh mới hiện nay với những biến động của thị trường thế giới, biến chuyển của thị hiếu tiêu dùng cộng với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường. Thành quả này cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, chinh phục người tiêu dùng trên toàn cầu.
Sau 10 tháng của năm 2023, du lịch Việt Nam thay đổi mục tiêu đón khách quốc tế cả năm 2023 từ 8 triệu lên 12,5-13 triệu lượt khách (gấp 1,5 lần so với mục tiêu ban đầu), cho thấy thành quả của những nỗ lực phục hồi mạnh mẽ.
Vượt qua giai đoạn đầy thách thức thời gian qua, nền kinh tế Mỹ liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực khi cơn bão lạm phát được xoa dịu, chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng mạnh, thị trường việc làm ổn định. Mặc dù còn đối mặt thách thức, song triển vọng phục hồi của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã trở nên rõ nét.
Ngày 21/12, tại kỳ họp triển khai chương trình công tác năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tập trung thảo luận, thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực là: đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh trong năm 2024 đạt 11% trở lên.