Hưng Yên vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế
9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, thuộc top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#vốn đầu tư công
Có 116 kết quả
9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, thuộc top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.
Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.
Ngày 2/10, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.
Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam, song hành với hàng loạt dự án đường vành đai, metro và hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành liên tục được triển khai, hoàn thiện.
Những năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng nước ta đã có bước tiến rõ rệt nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, còn khoảng cách lớn so với nhiều nước trong khu vực về chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả khai thác
Hiện chỉ còn bốn tháng nữa là sẽ kết thúc giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026. Với khối lượng công việc còn tương đối lớn nhưng thời gian không còn nhiều, do đó, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đang tập trung các phần việc, “chạy đua” với thời gian và triển khai đồng bộ nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Hiện nay, nhiều dự án khu vực phía đông bắc tỉnh Lâm Đồng đang dần hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Tuy nhiên, một số dự án vẫn đang chậm chủ yếu là do vướng mặt bằng.
Chiều 15/8, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế-xã hội, tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trước yêu cầu tăng tốc phát triển để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau đang tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Ngày 13/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ký ban hành công văn yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Ngày 11/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát đi thông báo công khai kết quả giải ngân, danh sách và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.
Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đến ngày 31/7/2026 đạt hơn 350.295 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành phương án chấm điểm kết quả giải ngân hằng tháng, hằng quý và cả năm đối với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn.
Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.
Khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng thường xuyên chịu tác động lớn của thiên tai. Giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả ở khu vực này không chỉ góp phần xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận lợi, mà còn bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống của người dân vùng cao, kéo gần khoảng cách với đồng bằng.
Ngày 24/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 32% kế hoạch năm. Trong đó, có 40 xã, phường giải ngân vốn đầu tư công mới được dưới 10%, ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng đầu năm.
Ngày 26/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi.
Theo báo cáo của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, đến hết ngày 13/5, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt 11.524 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch vốn năm và đạt 31,2% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao.
Sáng 13/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã ký công văn số 4204/UBND-KTTH về việc phê bình 16 lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường phía đông của tỉnh chưa giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi chủ đề năm. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm sáng khá tích cực và đạt nhiều kết quả vượt trội.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã kiện toàn các Tổ công tác chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thành lập 4 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt những kết quả nổi bật.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Giá vàng liên tiếp “lao dốc” kể từ đầu tuần; Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026; Bắt đầu đăng ký chính thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông,… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 24/4.
Ngay từ những ngày đầu năm 2026, không khí thi công trên các công trình trọng điểm ở Quảng Trị đã sôi động hẳn lên. Tỉnh xác định quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế và củng cố nền tảng phát triển bền vững.
Chỉ sau sáu tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Việc bớt cấp trung gian, cùng sự chủ động, quyết liệt từ cơ sở là “chìa khóa” để xã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Ngày 22/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Thúc đẩy giải ngân lần thứ 9 năm 2025. Trong bối cảnh năm kế hoạch sắp khép lại, lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo sát sao nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân đạt kết quả cao nhất.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 625,2 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách Nhà nước 117,7 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước 79,7 nghìn tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,61%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt gần 4,13 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.
Theo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Thanh Hóa về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công vừa được tổ chức, tổng giá trị giải ngân của địa phương này tính đến ngày 2/12/2025 đạt 16.692,3 tỷ đồng, tương ứng 66,7% kế hoạch giao (gồm cả phần vốn tăng thêm của cấp xã).
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/11/2025 là 553.250,4 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tăng hơn 2,4% so với cùng kỳ tháng 11/2024.
Tại cuộc họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức chiều 6/11, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã chỉ tên 6 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công (bằng 0%).