Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (VIF 2026) diễn ra ngày 4/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong và ngoài nước đã phân tích triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030, đồng thời nhận diện các động lực tăng trưởng và cơ hội đầu tư mới.
Bộ Tài chính Mỹ, ngày 3/11 cho biết, lạm phát “vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2% trong quý III”, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức trong chính quyền tiếp tục khẳng định rằng “không có lạm phát”.
Việt Nam không chỉ đứng vững trước tác động của chính sách thương mại toàn cầu, mà còn chủ động tận dụng cơ hội tái định vị vai trò trong chuỗi cung ứng quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.
Quy hoạch tổng thể quốc gia tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn như công nghiệp điện tử, công nghệ số, ô-tô, đường sắt, đóng tàu; đồng thời, ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.
Trong quý 3 và 9 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát đang được kiểm soát tốt, lãi suất duy trì ở mức thấp, tín dụng tăng trưởng hợp lý nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, các ngành, triển khai đồng bộ, sát sao các giải pháp cho từng lĩnh vực.
Sáng 22/9, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương về tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cốc trà đá vỉa hè, thức uống bình dân nhất, trong mô hình dịch vụ giản đơn nhất ở Việt Nam đã tăng giá. Thay vì “đứng chân” ở mốc 3.000 đồng như cả chục năm qua, nó đã tăng lên 4.000 đồng, thậm chí 5.000 đồng. Tỷ suất tăng từ hơn 33% đến gần 67% phản ánh biến động không nhỏ của đời sống kinh tế-xã hội.
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Diễn đàn “Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam” đã thu hút hơn 200 đại biểu từ các bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp, nhằm phác họa bức tranh toàn cảnh thị trường và đề xuất các giải pháp chiến lược.
Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng với tốc độ 3%/năm trong giai đoạn từ tháng 4-6/2025, cao hơn kỳ vọng 2,5% của các nhà phân tích.
Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), kinh tế Việt Nam được kỳ vọng vẫn sẽ vững vàng trong năm 2025 và 2026, mặc dù tăng trưởng có thể chững lại trong ngắn hạn do áp lực từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.
Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52% so với cùng kỳ năm trước được đánh giá là khả quan, giảm áp lực lên các quý tiếp theo và là nền tảng tích cực cho tăng trưởng cả năm.
Ngày 12/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.
Việc Mỹ tái áp thuế cao với nhiều mặt hàng nhập khẩu đang khiến hai nền kinh tế Đông Nam Á chịu áp lực lớn. Những điều chỉnh tăng trưởng mới nhất cho thấy rủi ro lan rộng từ thương mại toàn cầu.
Nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,4% vào năm 2025 và 1,2% vào năm 2026 và 2027. Điều này được nêu trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng sáu về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Chiều 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc kỳ họp thứ ba sau 7 ngày làm việc.
Tờ trình Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu đạt tăng trưởng 8% trở lên là nội dung đầu tiên được Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến trong phiên khai mạc diễn ra ngày 12/2/2025.
Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2025 khi là năm tăng tốc, bứt phá, về đích Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 cần đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài (bắt đầu từ năm 2026).
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2025, tăng trưởng GDP cả nước cần đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài (bắt đầu từ năm 2026).
Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu của cả năm 2024, trong đó tốc độ tăng GDP quý IV khoảng 7,4-7,6%, cả năm đạt trên 7%; đồng thời nhấn mạnh, nếu tháo gỡ được điểm nghẽn về thể chế, tăng trưởng GDP có thể đạt mức 2 con số mỗi năm trong những thập kỷ tới.
Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo “Vietnam at a glance - Lấy lại hào quang”, theo đó nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 lên 6,5% (trước đây: 6%) và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 6,5%.
Việt Nam đã nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Kết quả là tăng trưởng GDP thực tế đã vượt so với mức tiềm năng trong các quý I và II/2024.
Kinh tế Việt Nam tiếp đà hồi phục trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu đang dần cải thiện. Mức tăng trưởng GDP 6,42% trong sáu tháng đầu năm là tiền đề cho tăng trưởng cả năm đạt mục tiêu đề ra.
Sáng 6/7, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP trong quý III đạt 6,5-7%, lạm phát kiểm soát dưới 4,5%.
Chiều 6/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các nhà báo thuộc nhiều lĩnh vực mà dư luận xã hội đang rất quan tâm.
Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa mới được công bố, Ngân hàng Standard Chartered đã hạ dự báo tăng trưởng GDP xuống mức 6% năm 2024, so dự báo 6,7% trước đó do tăng trưởng quý 1 thấp hơn dự kiến và những thách thức đến từ thương mại toàn cầu.
Kinh tế quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để cả nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, vốn đầu tư thực hiện toàn xã tăng 5,2% so cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,08 tỷ USD là những con số cho thấy sản xuất kinh doanh trong nước có xu hướng phục hồi ở nhiều ngành, lĩnh vực trong quý I/2024. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Thống kê về vấn đề này.