#kinh tế-xã hội

248 kết quả

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư công. (Ảnh: VGP)
Chính trị

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế-xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế-xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. (Ảnh: DUY LINH)
Kinh tế

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tăng trưởng bình quân 10%/năm trở lên

Nghị quyết của Quốc hội xác định rõ mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Quốc hội thảo luận tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)
Kinh tế

Tăng trưởng hai con số phải đến từ thực chất

Theo các đại biểu Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số phải dựa trên nền tảng thực chất. Do đó, cần đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế, đặc biệt là phân cấp, phân quyền hiệu quả cho địa phương; đồng thời giải phóng các nguồn lực, nhất là đất đai và đầu tư tư nhân, tái cấu trúc cơ chế dẫn vốn...

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) phát biểu trong phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội chiều 20/4. (Ảnh: DUY LINH)
Kinh tế

Cần giải pháp "hạ nhiệt" mặt bằng giá bất động sản đang "leo thang" bất hợp lý

Nêu ý kiến thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ hơn giải pháp "hạ nhiệt" mặt bằng giá bất động sản đang leo thang bất hợp lý, nhất là cách thức xử lý hài hòa giữa mục tiêu ổn định thị trường với thực tế nhiều địa phương còn có xu hướng trông vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án cao tốc bắc-nam được hoàn thành sẽ giúp kết nối các vùng kinh tế. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)
Kinh tế

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Quang cảnh hội nghị.
Chính trị

Làm rõ thế mạnh của các vùng kinh tế-xã hội trong giai đoạn phát triển mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Kiên định nguyên tắc tăng trưởng thực chất, giữ vững ổn định vĩ mô

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ tiếp tục bám sát và cụ thể hóa đầy đủ các định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV; kiên định nguyên tắc tăng trưởng thực chất, giữ vững ổn định vĩ mô, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội.

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: VGP)
Chính trị

Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Cán bộ kiểm lâm Sơn La phối hợp tuyên truyền, vận động người dân các bản xã Mường Bang, tỉnh Sơn La không tái trồng cây thuốc phiện.
Tin chung

Sơn La phòng chống ma túy từ cơ sở

Sơn La là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, có đường biên giới dài tiếp giáp với Lào tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, nhưng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.
Tin chung

Hải Phòng: Tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội

Thành phố Hải Phòng xác định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, với khẩu hiệu "Chủ động thực thi-Phát huy động lực-Tăng trưởng bứt phá", thành phố triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa tại Cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)
Tin chung

Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách bứt phá

Kinh tế phục hồi, thu ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2025 tăng mạnh, trong đó thu nội địa ước đạt hơn 97% dự toán Trung ương giao. Để duy trì đà tăng trưởng tích cực, thành phố cần phát huy mạnh mẽ động lực tăng trưởng từ các ngành chủ lực.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng về phát triển đất nước trong tình hình mới

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề quý IV năm 2025. Tham dự có các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận và Bí thư Đoàn Thanh niên các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)
Kinh tế

Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8%, mục tiêu "đột phá" 10% năm 2026
Kinh tế

Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8%, mục tiêu "đột phá" 10% năm 2026

Sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.