Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023

NDO - Bộ Tài chính Thái Lan vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nước này từ mức 3,6% trước đó xuống còn 3,5%. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi tốt nhưng xuất khẩu dự báo giảm do nhu cầu ảm đạm trên toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Pornchai Thiraveja, lãnh đạo Văn phòng Chính sách tài chính, Bộ Tài chính Thái Lan.
Ông Pornchai Thiraveja, lãnh đạo Văn phòng Chính sách tài chính, Bộ Tài chính Thái Lan.

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 26/7, Giám đốc Văn phòng Chính sách tài chính (Bộ Tài chính Thái Lan) Pornchai Thiraveja cho biết, xuất khẩu, một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Thái Lan, được dự báo sẽ giảm 0,8% trong năm nay, mức giảm mạnh hơn so với dự báo 0,5% được đưa ra trước đây.

Các quan chức Bộ Tài chính Thái Lan đánh giá, sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong năm 2023 được thúc đẩy chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa tăng và ngành công nghiệp du lịch phục hồi.

Với những tín hiệu tích cực trong ngành du lịch từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính Thái Lan vẫn duy trì dự báo số du khách quốc tế mà Thái Lan sẽ đón tiếp trong năm nay là 29,5 triệu người. Năm 2019, thời điểm đại dịch Covid-19 chưa bùng phát, Thái Lan đã đón một lượng du khách quốc tế kỷ lục, lên tới 40 triệu lượt khách và thu 1,91 nghìn tỷ bạt (tương đương 55,43 tỷ USD). Doanh thu từ ngành du lịch thời điểm đó chiếm 12% GDP của Thái Lan.

Theo ông Pornchai, trong quý đầu năm 2023, nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng cao hơn so với dự báo, đạt 2,7%. Trong khi đó, mức tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Thái Lan đạt 2,6%.

Cũng trong ngày 26/7, Bộ Tài chính Thái Lan dự báo lạm phát toàn phần năm 2023 là 1,7%, thấp hơn dự báo trước đó là 2,6% và giảm đáng kể so mức 6,08% trong năm 2022. Cơ quan này cũng ước tính, tỷ giá bình quân đồng của đồng bạt so với đồng USD trong năm nay là 34,01 bạt/USD.