Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận “một cửa” xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: Duy Linh.

Hà Nội tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng

Thời gian qua, việc tiếp nhận, phân công và xử lý văn bản điện tử tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của Hà Nội còn hạn chế. Thành phố đặt ra lộ trình thực hiện gồm 3 giai đoạn, nhằm hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu của Trung ương và thành phố về xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đồng Nai tăng cường trách nhiệm cán bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tốc độ cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; các hạn chế, bất cập trong cải cách hành chính là thách thức đối với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Nai. Do đó, cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.
Phiên họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Đức về Hợp tác kinh tế. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản)

Việt Nam tăng cường hợp tác với Đức và Australia

Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế Việt Nam-Ðức, diễn ra ở Berlin, chia sẻ nhận định chung cho rằng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ðức phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 15 tỷ euro, tăng từ mức 10 tỷ euro năm 2015.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An kiểm tra giấy tờ kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật tại cơ sở của ông Nguyễn Hữu Ân, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Long An tăng cường nhiều giải pháp kiểm soát giết mổ gia súc và gia cầm

Long An hiện có 48 cơ sở giết mổ gia súc và gia cầm tập trung. Mỗi đêm các cơ sở này giết mổ gần 4.400 con gia súc và hơn 65.300 con gia cầm; 70% số lượng gia súc và gia cầm được cung cấp cho người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhân sự bố trí cho công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung ở Long An đang thiếu hụt trầm trọng, chưa đáp ứng kịp với công suất giết mổ của các cơ sở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN)

Tăng cường kết nối hiệu quả 3 nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia

Sáng 14/12 (giờ địa phương), nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 3 Thủ tướng kể từ sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. (Ảnh: VOV)

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, từ ngày 14 đến 15/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, có các cuộc hội kiến lãnh đạo các Đảng Cộng sản Nhật Bản và Công minh; làm việc với một số cơ quan Chính phủ, Hạ viện Nhật Bản.
Cán bộ, đảng viên xã Sơn Châu giúp các hộ dân xây dựng lại tường rào sau khi hiến đất mở rộng đường.

Tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận theo hướng sâu sát, gắn bó với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng Đảng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Áo Wolfgang Sobotka. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Áo tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác

Trong chuyến thăm chính thức Áo, tại các cuộc gặp với lãnh đạo Hạ viện, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan Chính phủ Áo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Áo và đánh giá cao những thành tựu, kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong chặng đường 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.