Moskva tăng cường an ninh các cơ sở dân sự

NDO - Ngày 19/10, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết, thủ đô Moskva của Nga dự kiến triển khai các biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh các cơ sở dân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Nga trong một trung tâm mua sắm ở Moskva.
Người dân Nga trong một trung tâm mua sắm ở Moskva.

Cụ thể, trên trang mạng cá nhân, Thị trưởng Sobyanin nêu rõ, để thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh cho các cơ sở dân sự và hạ tầng bảo đảm đời sống.

Ông Sobyanin cũng lưu ý, các cơ quan liên bang và thành phố sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm tính ổn định của nền kinh tế, biện pháp an ninh, cũng như phối hợp các lực lượng và phương tiện ứng phó, phòng thủ dân sự, bảo vệ khỏi các trường hợp khẩn cấp.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng thiết quân luật tại bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson vừa sáp nhập Nga.

Tổng thống Putin cũng chỉ thị cho Thị trưởng Sobyanin tham gia bảo đảm phối hợp công việc của các khu vực với trung tâm liên bang khi thành lập các trụ sở phòng thủ lãnh thổ.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng đã chỉ thị triển khai các biện pháp bảo vệ cư dân và lãnh thổ khỏi các trường hợp khẩn cấp tại các vùng lãnh thổ miền trung và miền nam nước Nga, ngoại trừ các vùng giáp biên giới với Ukraine.