Thái Lan: Chính quyền Bangkok tăng cường bảo đảm an toàn trong lễ hội Loy Krathong

NDO - Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan (BMA) đang có kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực công cộng trong suốt kỳ lễ hội Loy Krathong năm nay nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các thảm kịch như vụ giẫm đạp đêm 29/10 vừa qua tại Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân thả các đèn hoa đăng làm bằng bè chuối trên các con sông trong lễ Loy Krathong. (Ảnh: Reuters)
Người dân thả các đèn hoa đăng làm bằng bè chuối trên các con sông trong lễ Loy Krathong. (Ảnh: Reuters)

Ngày 31/10, Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết: “Một bài học mà chúng ta đã thu được từ thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc là BMA cần đưa ra các biện pháp để kiểm soát đám đông trong các dịp lễ hội lớn, thí dụ như lễ hội Loy Krathong sắp tới”.

Năm 2022, lễ hội thả đèn trên sông Loy Krathong, một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất ở Thái Lan, sẽ được tổ chức từ ngày 8/11 tới tại nhiều công viên công cộng cũng như các địa danh lịch sử trên khắp thủ đô Bangkok. Kỳ lễ hội này thường thu hút một lượng người tham gia đáng kể, đặc biệt là dọc các con sông, kênh lớn ở Bangkok, nơi các hoạt động văn hóa được tổ chức và có nhiều quán ăn đường phố tụ tập.

Ông Chadchart cho biết đã ra lệnh cho các phó thị trưởng cũng như lãnh đạo các quận trong thành phố đưa ra các kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong kỳ lễ hội Loy Krathong. Theo đó, Chính quyền Bangkok đã đề nghị lắp đặt máy quay an ninh và thiết lập các trung tâm điều hành để kiểm soát lối ra vào các địa điểm tổ chức sự kiện, giúp nhà chức trách có thể giám sát tình hình và nhanh chóng can thiệp kiểm soát đám đông. Tại các cửa ra vào sự kiện sẽ có các đội y tế thường trực sẵn sàng để trợ giúp.

BMA khuyến cáo các nhà tổ chức sự kiện không để người dân tụ tập quá đông và sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế để ngăn chặn nguy cơ này. Các địa điểm tổ chức lễ hội cần có các cửa ra vào thông thoáng, giảm số quầy hàng và bảo đảm có các lối thoát hiểm khi cần thiết. Ông Chadchart cũng ra lệnh kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hoạt động như bắn pháo hoa và phòng ngừa không để người dân bị rơi xuống sông khi thả các đài nến.

Ngoài ra, ông Chadchart cũng đề nghị các trường học nên dạy cho học sinh phương pháp hồi sức tim phổi (CPR) và cho rằng đây là điều rất quan trọng, có thể giúp ngăn ngừa các trường hợp tử vong trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra tại các sự kiện đông người trong tương lai.