Việt Nam tăng cường hợp tác với Đức và Australia

Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế Việt Nam-Ðức, diễn ra ở Berlin, chia sẻ nhận định chung cho rằng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ðức phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 15 tỷ euro, tăng từ mức 10 tỷ euro năm 2015.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Đức về Hợp tác kinh tế. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản)
Phiên họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Đức về Hợp tác kinh tế. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản)

Hai bên cũng đánh giá tích cực về hợp tác năng lượng, công nghiệp 4.0, tháo gỡ các rào cản thương mại, cũng như tăng cường xúc tiến đầu tư, trong đó có dịch vụ, logistics, nhằm tận dụng tối đa lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

Nhằm tăng tốc chuyển đổi năng lượng, hai bên mong muốn nâng cấp cơ chế hợp tác hai nước từ đối thoại năng lượng lên quan hệ đối tác năng lượng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong sản xuất ô-tô; khuyến khích các công ty Ðức tìm kiếm nhà cung cấp linh kiện và phụ kiện tại Việt Nam, đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử và sản xuất công nghệ cao. Hai bên đồng ý hỗ trợ và bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm của nhau theo EVFTA và luật pháp của hai nước.

Ðối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 Việt Nam-Australia đã được tổ chức tại thủ đô Canberra của Australia, nhằm triển khai Tuyên bố chung về quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Australia ký tháng 3/2018, tăng cường hợp tác hai nước về các vấn đề an ninh và thực thi pháp luật.

Trong khuôn khổ Ðối thoại, hai bên tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác về xuất, nhập cảnh và chống đưa người di cư trái phép; an ninh mạng, an ninh dữ liệu và công nghệ trọng yếu; chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy; chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; giảm thiểu rủi ro của thảm họa, biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng ứng phó và phục hồi...