Giám sát việc bổ sung vitamin A cho trẻ em tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: VĂN TIẾN)

Giải quyết các vấn đề về dinh dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đến nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng ở nước ta còn cao, đây là nguyên nhân chính dẫn tới chiều cao của thanh niên Việt Nam vẫn khá thấp. Do vậy, để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để giảm tình trạng này.
Cán bộ y tế khám, tư vấn sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em vùng cao.

Cải thiện chất lượng cơ sở y tế để giảm suy dinh dưỡng trẻ em vùng cao

Suy dinh dưỡng ở trẻ em không chỉ là thách thức cho sức khỏe cộng đồng, mà nay đã trở thành vấn đề cấp bách, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. Ở nước ta, chất lượng hệ thống y tế cơ sở cấp xã tại các địa phương vùng miền núi phía bắc và Tây Nguyên là một trong những nguyên nhân dẫn đến lo ngại về vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Suy dinh dưỡng thấp còi và gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng khó khăn: Thực trạng và giải pháp".

Tìm giải pháp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi vùng khó khăn

Dù liên tục được cải thiện trong vài chục năm trở lại đây, nhưng tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi và gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn là 1 trong những mục tiêu quan trọng mà ngành y tế đang tích cực theo đuổi gắn với Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030.
Toàn cảnh hội thảo Phát triển toàn diện trẻ thơ dưới 6 tuổi.

Ưu tiên nguồn lực cho sự phát triển toàn diện của trẻ em dưới 6 tuổi

Hiện nay, đối với trẻ em, Việt Nam đang phải đối mặt với ba gánh nặng về dinh dưỡng, đó là suy dinh dưỡng, béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng. Điều đáng lo ngại, sự chênh lệch lớn về tỷ lệ suy dinh dưỡng, trẻ em được giáo dục sớm giữa các khu vực, các nhóm dân tộc chính là khó khăn lớn nhất trong việc bảo đảm sự phát triển toàn diện cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi.
Liệu trình điều trị bệnh lao bằng thuốc uống có thể kéo dài đến sáu tháng. (Ảnh: PAHO)

WHO thúc đẩy mục tiêu xóa sổ bệnh lao

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, số người chết vì bệnh lao đã tăng trở lại vào năm 2022, do những gián đoạn y tế gây ra bởi đại dịch Covid-19, xung đột và các cuộc khủng hoảng khác. WHO cũng đưa ra thông báo sẽ mở rộng phạm vi của Sáng kiến của Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus (T.Ghê-brây-ê-xút), hướng đến loại bỏ căn bệnh truyền nhiễm giết người hàng đầu thế giới này vào năm 2030.
Người nông dân bên ruộng ngô bị hư hại do hạn hán tại Turkana, Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giải bài toán an ninh lương thực

Để giúp châu Phi vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, các đối tác phát triển vừa cam kết hỗ trợ hàng chục tỷ USD thúc đẩy sản xuất lương thực tại châu lục này trong 5 năm tới. Các nhà phân tích cho rằng, chìa khóa giúp giải quyết tận gốc nạn đói tại châu Phi là tăng cường năng lực tự sản xuất, thay vì phụ thuộc nhập khẩu và cứu trợ.
Bà Catherine Russell trong buổi trao đổi, phỏng vấn với Báo Nhân Dân.

Vượt qua những thách thức để bảo đảm cuộc sống cho mọi trẻ em

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tháng 11 vừa qua, bà Catherine Russel, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã có buổi trò chuyện cùng phóng viên về những khó khăn và thách thức mà Việt Nam phải đối mặt sau đại dịch Covid-19 trong việc bảo đảm mọi khía cạnh trong cuộc sống của trẻ em.
[Infographic] Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì cao tại một số tỉnh thành

[Infographic] Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì cao tại một số tỉnh thành

Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mầm non đến trường được cân, đo, kiểm tra sức khoẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định. Năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đã giảm đi, trong khi tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì có xu hướng tăng lên. Đáng chú ý, tại một số tỉnh, thành phố, tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì tăng cao. 
(Ảnh minh họa)

Đẩy nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ

Sáng 15-4, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em – Bộ Y tế phối hợp cùng Mạng lưới các Tổ chức xã hội vì Dinh dưỡng Việt Nam (SUN CSA) tổ chức hội thảo thúc đẩy triển khai Chương trình "Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam".