Nhiều chương trình ca nhạc biểu diễn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sử dụng loa công suất lớn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân sinh sống khu vực chung quanh. (Ảnh internet)

Cần hạn chế sử dụng loa công suất lớn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội không tổ chức các giải chạy vào ban đêm, hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.
Thí sinh Trịnh Thị Hoài Tú giành giải nhất dòng nhạc nhẹ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Quang Công, Hoài Tú, Đoàn Thị Linh giành giải nhất 3 dòng nhạc cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội

Vòng chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” năm 2023 đã diễn ra tối 20/10 tại sân khấu Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam - số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, với chiến thắng thuộc về các thí sinh Quang Công, Hoài Tú, Đoàn Thị Linh ở 3 dòng nhạc.
Rực rỡ chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm yêu thương”

Rực rỡ chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm yêu thương”

Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm yêu thương” không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho thiếu nhi Thủ đô, mà còn là cây cầu kết nối yêu thương từ các em tới các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đêm 29/9.
Các đại biểu tại họp báo ra mắt chương trình.

Khởi động Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 và "Countdown Party Chào 2023”

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa công bố chương trình “Chào năm mới 2023”. Chuỗi chương trình thể thao văn hóa sôi động diễn ra tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, bao gồm Giải Bán Marthon Quốc tế Việt Nam 2023 và sự kiện âm nhạc “Herbalife Nutrition Countdown Party Chào 2023” diễn ra từ tối 31/12/2022 đến rạng sáng 1/1/2023 tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục.
Năng lực vận động của cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng phong trào ở khu vực nông thôn Hà Nội.

Hà Nội tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”

Nhằm nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và củng cố kỹ năng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ III-năm 2022.

Các thí sinh đoạt giải Cuộc thi năm 2018. Ảnh: BTC

Thi giọng hát hay Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát động cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020”, hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. 
Đây là cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, dành cho tất cả những công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Bên cạnh ý nghĩa là một phong trào khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quần chúng, cuộc thi còn nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, đồng thời tạo ra một sân chơi hữu ích cho những người yêu nghệ thuật Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ.