Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” - 2023

NDO - Từ ngày 17/9 đến ngày 20/10, Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” - 2023 sẽ diễn ra với 3 vòng sơ loại, bán kết và chung kết. Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao đổi thông tin với báo chí.
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao đổi thông tin với báo chí.

Cuộc thi giọng hát trẻ Hà Nội diễn ra lần đầu tiên vào năm 1990, và dừng lại năm 2007. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã được phát hiện từ cuộc thi và đã thành danh trên sân khấu âm nhạc như NSƯT Thanh Tâm, các ca sĩ Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Ngọc Khuê, Nguyễn Ngọc Anh, Phương Nga…

Sau nhiều năm tạm dừng, năm nay Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã quyết định khởi động lại cuộc thi.

Cuộc thi phát động từ đầu tháng 6, nhằm thúc đẩy hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho quần chúng nhân dân Thủ đô nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; đồng thời tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Cuộc thi đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân Thủ đô; tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và chắp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ.

Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” - 2023 ảnh 1

Biểu diễn một số tiết mục tại buổi trao đổi thông tin về cuộc thi với báo chí.

Với chủ đề “Thanh âm Hà Nội”, thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người; ca ngợi Thủ đô Hà Nội – Thành phố “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”; ca ngợi tình yêu, khát vọng tuổi trẻ…

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, có độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi, đáp ứng các tiêu chí do Ban Tổ chức quy định.

Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 17/9, vòng bán kết vào ngày 4/10 (tại rạp Kim Đồng – Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội) và vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 20/10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Ban tổ chức sẽ trao giải cho thí sinh dự thi 3 dòng nhạc: nhẹ, dân gian và thính phòng. Trong đó có 3 giải Nhất, mỗi giải 6 triệu đồng, 6 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng, 9 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng, cùng 20 giải Khuyến khích và giải Khuyến khích chuyên đề, mỗi giải 1 triệu đồng.