Quang Công, Hoài Tú, Đoàn Thị Linh giành giải nhất 3 dòng nhạc cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội

NDO - Vòng chung kết cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” năm 2023 đã diễn ra tối 20/10 tại sân khấu Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam - số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, với chiến thắng thuộc về các thí sinh Quang Công, Hoài Tú, Đoàn Thị Linh ở 3 dòng nhạc.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh Trịnh Thị Hoài Tú giành giải nhất dòng nhạc nhẹ. (Ảnh: Ban tổ chức)
Thí sinh Trịnh Thị Hoài Tú giành giải nhất dòng nhạc nhẹ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2023, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức, nhằm tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Cuộc thi đã thu hút 200 thí sinh đến từ 21 quận, huyện, thị xã, các trường nghệ thuật, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học. 71 thí sinh đã được lựa chọn vào vòng bán kết. Từ đó, ban giám khảo đã chọn được 20 giọng ca xuất sắc nhất dự thi chung kết xếp hạng.

Quang Công, Hoài Tú, Đoàn Thị Linh giành giải nhất 3 dòng nhạc cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội ảnh 1

Vũ Quang Công, giải Nhất dòng nhạc thính phòng.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho mỗi dòng nhạc. Trong đó, giải Nhất dòng nhạc thính phòng là giọng hát Vũ Quang Công, với bài “Dương cầm thu không em” (An Thuyên); giải Nhất dòng nhạc dân gian là giọng hát Đoàn Thị Linh, với bài “Trăng về phố” (Lê Mây); giải Nhất dòng nhạc nhẹ thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hoài Tú, với bài “Đừng ngoảnh lại” (Lưu Hương Giang).

Quang Công, Hoài Tú, Đoàn Thị Linh giành giải nhất 3 dòng nhạc cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội ảnh 2

Đoàn Thị Linh, giải Nhất dòng nhạc dân gian.

Đánh giá tổng kết cuộc thi, Trưởng ban giám khảo, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh khẳng định, qua cuộc thi này đã tìm được những giọng ca xứng đáng đứng đầu các dòng nhạc thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ. Các thí sinh đều rất trẻ, từ 18 đến 25 tuổi, nhưng giọng hát và tài năng của họ sẽ đóng góp cho nền âm nhạc chuyên nghiệp của nước nhà.

Theo sát các cuộc thi giọng hát hay của Hà Nội nhiều năm nay, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết rất nhiều các giọng ca tài năng đã được phát hiện từ các cuộc thi này như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tấn Minh, Tùng Dương, Trọng Tấn...

Trưởng ban giám khảo cuộc thi cũng đánh giá cao công tác tổ chức cuộc thi. Đây là năm đầu tiên Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giao tổ chức cuộc thi nhưng công tác tổ chức từ khâu tuyên truyền vận động các thí sinh, tổ chức các vòng sơ khảo, bán kết và chung kết rất khoa học và bài bản. Các thí sinh dự thi được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất.