Một buổi huấn luyện trên mô hình sáng kiến của Trung úy Hoàng Văn Nam, Phó Trưởng ngành UĐM, trạm 92, thuộc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 (Quân chủng Hải quân).

Hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ nghiên cứu khoa học

Với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học (Câu lạc bộ), thuộc Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đã gặt hái được nhiều thành quả thiết thực; góp phần đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong mỗi cán bộ, nhân viên toàn Trung tâm.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Thi đua sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất ở Bình Dương

Hưởng ứng các phong trào thi đua trong lao động sản xuất do các cấp công đoàn phát động, tại Bình Dương đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao và làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Bên ngoài Trung tâm hội nghị quốc gia ở Bắc Kinh, nơi sẽ diễn ra các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc sẵn sàng cho sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 17 đến 18/10. Đây là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm 2023 của Trung Quốc, với kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển, liên kết kinh tế và kết nối khu vực và thế giới. 
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính ở Ðắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh đã nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…
Họp báo công bố sáng kiến ADi. (Ảnh Liên minh châu Phi (AU))

Sáng kiến mới của châu Phi nhằm quản lý vấn đề di cư

Các nước châu Phi vừa công bố sáng kiến mang tên Chuỗi hội nghị ngoại giao châu Phi (ADi), nhằm định hình việc quản lý vấn đề di cư và lao động di cư ở châu Phi. Trong bối cảnh thế giới phân cực sâu sắc về vấn đề di cư, châu Phi càng bị chia cắt do ảnh hưởng từ bên ngoài và quan điểm khác nhau về quản lý di cư quốc tế. Sáng kiến mới là cơ hội để châu Phi hợp tác đưa ra chiến lược giải quyết một trong những vấn đề nhức nhối của châu lục.
Việc áp dụng phương pháp đào hầm mới giúp việc thông hầm số 2 dài 698m (thuộc gói thầu XL02) dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn được rút ngắn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Nhiều sáng kiến, giải pháp mới áp dụng trong thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là dự án trọng điểm quốc gia. Để bảo đảm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, thời gian qua, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, Tập đoàn Đèo Cả huy động gần 2.450 nhân sự và 970 thiết bị đến công trường, triển khai 39/43 mũi thi công. Đặc biệt, việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới trong thi công đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tại buổi lễ.

Tôn vinh sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” phát động cuối năm 2021 là sự tiếp nối thành công của chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” được phát động trong Tháng Công nhân năm 2021, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021.
Quang cảnh toạ đàm.

Hơn 2,4 triệu sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”  được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định là hoạt động thi đua quan trọng nhất của các cấp công đoàn và đoàn viên, công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022-2023. Đồng thời là nội dung thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi viết.

Phát động Cuộc thi viết “Ngành kỹ thuật quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại”

Cuộc thi viết “Ngành kỹ thuật quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại” nhằm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50 trên Báo Quân đội nhân dân và các báo, tạp chí trong và ngoài quân đội; thúc đẩy phong trào thi đua ngành kỹ thuật quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy lên một bước mới, phát triển sâu rộng, ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng ngành kỹ thuật quân đội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Ảnh minh họa. (Nguồn: REUTERS)

Chuẩn bị thỏa thuận mới thay cho Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen

Báo Bild của Đức dẫn thư chính thức giữa Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21/7 đến 8/8 cho biết, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang chuẩn bị một thỏa thuận mới thay cho Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận mới sẽ cho phép ngũ cốc của Nga được cung cấp cho các nước nghèo, chủ yếu là châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nước tổ chức cung cấp và Qatar sẽ là nhà tài trợ.
Bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bản lĩnh, đổi mới và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trên chặng đường đổi mới mạnh mẽ theo hướng "chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại", hệ thống 64 tờ báo Ðảng trên toàn quốc đã có nhiều sáng kiến vượt lên những rào cản, cách thức tư duy cũ để tạo ra được những thay đổi quan trọng, hợp lý về nội dung, hình thức, nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng của hệ thống báo Ðảng, bảo đảm thông tin luôn trúng, đúng, hay và thực sự hấp dẫn công chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quan hệ giữa ASEAN và các đối tác được tăng cường. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Đưa ASEAN trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu

Theo chủ đề của năm nay là “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”, Indonesia, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023, đưa ra nhiều ưu tiên, sáng kiến nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN trước các thách thức và đưa Hiệp hội trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu. Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam tiếp tục đồng hành với các nước thành viên nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm nay.
Công an phường An Hòa tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát huy vai trò người dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Một trong những điểm nổi bật của Công an thành phố Cần Thơ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là xây dựng hình ảnh người công an ở cơ sở trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi với nhân dân, thông qua việc xây dựng công an phường điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nhờ vậy, công an thành phố tạo được sự tin yêu của quần chúng, từ đó có sự phối hợp nhịp nhàng, phát huy tốt vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự địa phương.
Tác giả Hoàng Hoa Trung chia sẻ về các hoạt động của Hệ sinh thái “Nuôi em”. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Vinh danh nhiều sáng kiến thiết thực, có ý nghĩa vì cộng đồng

Được khởi động từ tháng 12/2020, Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV đã thu hút gần 400 hồ sơ sáng kiến thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Ban Tổ chức quyết định lựa chọn 22 hồ sơ sáng kiến để tiến hành biểu dương. Mỗi sáng kiến là một công trình tâm huyết, đóng góp hiệu quả và thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trực tiếp chúc mừng, khen thưởng cho đoàn viên Hồ Thị Bé Thảo. (Ảnh: Hà Anh Chiến)

Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 11 tháng (332 ngày).
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và các đại biểu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2021.

Gian nan thích ứng và đổi mới giáo dục trong điều kiện khó khăn

Dịch Covid-19 đã và đang có nhiều tác động tiêu cực tới công tác giáo dục và đào tạo, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Vượt lên trên mọi thách thức, đội ngũ giáo viên cả nước vẫn ngày đêm trăn trở, sáng tạo, cần mẫn nghiên cứu những cách làm hay, mới để học trò “dừng đến trường nhưng không dừng học”.