Tại Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2024, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động gần 3.000 chỉ tiêu.
Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thu Hương, hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 13.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và gần 2.000 hộ gia đình, cá nhân chăm sóc người khuyết tật đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng với kinh phí hơn 94 tỷ đồng/năm.
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2695 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Với chính sách chăm lo tốt cho công nhân, lao động từ chính quyền và doanh nghiệp, cùng tác phong công nghiệp bài bản được rèn luyện qua quá trình lao động, người lao động ngoài tỉnh luôn trở lại Bình Dương làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Nhờ vậy, sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tại Bình Dương đã trở lại hoạt động bình thường với tình hình lao động ổn định ngay từ đầu năm.
Hơn 44.000 việc làm được tạo ra trong phiên giao dịch việc làm đầu năm online, kết nối 9 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có những vị trí việc làm mức lương lên tới 20-30 triệu đồng.
Trước nhu cầu việc làm dịp Tết tăng cao, các đơn vị tuyển dụng và cung cấp lao động thời vụ đang rao tuyển hàng nghìn vị trí việc làm; qua đó hỗ trợ người lao động, sinh viên, công nhân không về quê ăn Tết tìm kiếm được những công việc thời vụ phù hợp, tăng thêm thu nhập.
Sau khi đọc kỹ bảng tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Ðông Anh vừa diễn ra mới đây, chị Trần Thị Thu, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí công nhân may tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dẫn số liệu cho biết, trung bình 1 năm có khoảng 120.000-143.000 người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Từ lực lượng lao động này, trung bình 1 năm đem lại nguồn lợi cho đất nước từ 3,5-4 tỷ USD.
Để hỗ trợ người dân có điều kiện tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thành phố Hà Nội đang tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Trải qua giai đoạn sóng gió khi xuất khẩu gặp khó, lạm phát tăng khiến nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh không có đơn hàng, buộc phải cắt giảm lao động… nhưng những tháng cuối năm, một số doanh nghiệp đã có việc làm trở lại và tuyển dụng lao động với số lượng lớn.
Chiều 23/3, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì khai mạc phiên giao dịch việc làm kết nối 10 tỉnh, thành phố. Phiên giao dịch này kết hợp triển khai thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các tỉnh/thành phố.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sáu địa phương phía bắc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối cơ hội việc làm cho người lao động và doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng của phiên lên tới hơn 4.300 chỉ tiêu.
Hơn một nghìn vị trí truyển dụng thuộc các ngành tài chính, chứng khoán, bất động sản, kỹ sư, nhân viên bảo trì, lao động phổ thông, bảo vệ, may mặc, kỹ thuật, kế toán, kinh doanh và quản lý,… được các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại sàn Giao dịch việc làm (GDVL) tổ chức tại Khu công nghệ cao, quận 9, ngày 19-11.