Nhiều việc làm thu hút lao động dịp Tết

Trước nhu cầu việc làm dịp Tết tăng cao, các đơn vị tuyển dụng và cung cấp lao động thời vụ đang rao tuyển hàng nghìn vị trí việc làm; qua đó hỗ trợ người lao động, sinh viên, công nhân không về quê ăn Tết tìm kiếm được những công việc thời vụ phù hợp, tăng thêm thu nhập.
0:00 / 0:00
0:00
Lao động thời vụ như dọn dẹp nhà cửa, làm sạch công trình xây dựng cuối năm được nhiều công ty rao tuyển.
Lao động thời vụ như dọn dẹp nhà cửa, làm sạch công trình xây dựng cuối năm được nhiều công ty rao tuyển.

Có mặt từ rất sớm tham gia sàn giao dịch việc làm Tết Nguyên đán 2024 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 19/1, chị Trần Thị Hoài Vy (ngụ quận Bình Thạnh) cho hay, Tết năm nay chị không về quê (Thừa Thiên Huế) nên muốn tìm việc làm thời vụ xuyên Tết. Tại đây, chị Vy nhận lời làm nhân viên phụ bếp cho một chuỗi nhà hàng chuyên món ăn Hàn Quốc với mức lương phù hợp, nếu đi làm các ngày từ mồng 3 Tết trở đi mức lương sẽ tăng 300% so với ngày thường.

Vừa cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm cho nhân viên của Trung tâm, ông Nguyễn Văn Sang (ngụ phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức) cho biết, ông muốn tìm công việc quản lý hoặc giám sát bán hàng vì có kinh nghiệm trong ngành du lịch-khách sạn. Mức lương ông Sang đề nghị từ 15-18 triệu đồng/tháng. “Tôi đã có hơn 10 năm làm việc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cho nên kỳ vọng tìm được việc làm thời vụ để có tiền trang trải Tết này. Nhu cầu tuyển dụng trong đợt này cũng nhiều, phong phú, mức lương cao hơn hẳn năm ngoái...”, ông Sang chia sẻ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thống kê, trong ngày 19/1, Trung tâm đã tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng 2.261 vị trí việc làm từ 17 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cho biết, Sàn giao dịch việc làm Tết Nguyên đán được tổ chức trực tuyến và trực tiếp đồng loạt tại trụ sở Trung tâm và sáu chi nhánh trên khắp thành phố. Đây là sàn giao dịch việc làm lớn nhất trước Tết Nguyên đán 2024, nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết.

Thông qua sàn giao dịch lần này, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cũng mong muốn hỗ trợ người lao động, sinh viên, công nhân không về quê ăn Tết tìm kiếm được những công việc thời vụ phù hợp, tăng thêm thu nhập; nhu cầu chủ yếu là các vị trí việc làm thời vụ là bán hàng, giao hàng, vệ sinh nhà ở và công trình…

Thực tế bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực do tình trạng thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động ở một số ngành nghề, thời điểm cận Tết, không ít doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao, nhất là lao động thời vụ. Bà Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Công ty TNHH Takahiro (chuyên doanh ẩm thực) cho biết, từ trước Tết Nguyên đán hơn một tháng công ty đã đăng thông tin tuyển dụng khoảng 400 lao động làm việc tại 50 nhà hàng thuộc chuỗi kinh doanh ăn uống của công ty. Các vị trí công ty tìm kiếm là phục vụ, pha chế, tiếp thực, bộ phận văn phòng. Không chỉ cần cung ứng thời vụ Tết, công ty còn tổ chức đào tạo để nhân viên có tay nghề làm việc lâu dài nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng hệ thống nhà hàng.

Nhu cầu lao động thời vụ Tết cũng nhộn nhịp ở các siêu thị, hệ thống cửa hàng bán lẻ, nhà máy sản xuất trên địa bàn thành phố như Saigon Co.op, AEON Mall, Lottemart…; đơn cử như Saigon Co.op tuyển dụng từ 1.000-2.000 nhân sự, Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cần tuyển dụng 1.000 nhân viên thời vụ.

Bộ phận tuyển dụng của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản-Vissan cho biết, năm nay Vissan sẽ tăng từ 8-15% sản lượng thịt heo tươi sống và các sản phẩm thịt chế biến, do đó công ty cần tuyển dụng 300 lao động thời vụ. Mức chi trả được tính theo thời gian làm việc 8 giờ/ngày là 230.000 đồng, người lao động còn được đóng chế độ bảo hiểm, hỗ trợ bữa ăn giữa ca và các phần quà thực phẩm.

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có nhiều đơn tuyển của các doanh nghiệp với khoảng 4.000 đầu việc thời vụ trong dịp Tết, thời gian làm việc kéo dài từ ngày 1/1 đến 15/2. Những công việc thời vụ này rất phù hợp với sinh viên không về quê ăn Tết, có nhu cầu làm thêm. Mức thu nhập trung bình cho công việc bán thời gian dịp này từ 25.000-50.000 đồng/giờ, hoặc 140.000 đồng/ngày; trong những ngày Tết, mức thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba, hoặc người lao động được nhận lì xì.

Việc làm được tuyển dụng nhiều là các việc đặc thù trong dịp Tết như thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị, phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống, nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa ngày Tết...

Theo số liệu thống kê từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng khoảng 25.000-29.000 lao động dịp Tết Nguyên đán 2024; nhu cầu chủ yếu là các vị trí việc làm thời vụ như bán hàng, phục vụ, tiếp thực, quản lý… Còn trong quý I/2024, toàn thành phố cần đến từ 77.500-86.000 lao động.