Năm 2005 là Năm của rối cạn, Nhà hát múa rối Thăng Long xác định như vậy nên các vở rối cạn lần lượt được ra mắt, đầu năm là Chuyện lạ chốn cung đình, chào mừng sinh nhật Bác 19-5 và Quốc tế thiếu nhi 1-6 sẽ là vở Thánh Gióng.
Những chuyện Ông Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương từng được đưa lên sân khấu múa rối, nhưng Thánh Gióng lần này nhấn mạnh tình mẫu tử hơn, nghĩa là chú trọng hình tượng Mẹ Gióng.
Vở Thánh Gióng (kịch bản Đăng Tiến, đạo diễn: Hoàng Tuấn, âm nhạc: Đặng Hữu Phúc, tạo hình con rối: Họa sĩ Vương Tất Lợi) sẽ có những đổi mới về hình thức qua cách kết hợp múa hiện đại, người diễn kết hợp với con rối...
| Cảnh trong vở rối |
Khán giả nhỏ tuổi vốn ưa sân khấu vui nhộn, nhiều động tác, lắm màu sắc nên cách dàn dựng trên hẳn sẽ tạo được sự hấp dẫn, tò mò.
Nếu Nhà hát Múa rối Thăng Long có “quà” Thánh Gióng thì Nhà hát Tuổi trẻ năm nay sẽ kể Chuyện nàng Lọ Lem. Tác phẩm dành cho tuổi thơ lần này của đạo diễn Lê Hùng và trợ lý đạo diễn Lan Hương sẽ là một nhân vật mà hầu như em nhỏ nào cũng biết: cô bé Lọ Lem với món quà ba hạt dẻ thần kỳ cùng đàn muông thú trong rừng chống lại mụ phù thủy độc ác để đến với chàng hoàng tử.
Xây dựng theo kiểu nhạc kịch nên ngoài tình tiết, trò diễn vui nhộn, Chuyện nàng Lọ Lem còn có các vũ điệu sôi động, cảnh trí trang phục lộng lẫy, đặc biệt nghệ sỹ vừa diễn vừa hát như NSƯT Hồng Kỳ (vai Vua cha), ca sĩ Phương Thu (nàng Lọ Lem), ca sĩ Anh Tú (Hoàng tử), ca sĩ Thúy Nương (Phù thủy)...
Chuyện nàng Lọ Lem bắt đầu công diễn từ 21-5 đến 4-6 tại rạp Tuổi trẻ.
Gặp nhau cuối tuần nhân dịp 1-6 dành đất cho khán giả nhỏ trổ tài, tối 17-5 ghi hình tại Cung Thiếu nhi đầy ắp khán giả và tiếng hò reo với đố vui cùng trạng nguyên, xem những bạn nhỏ ở Phú Xuyên (Hà Tây) giới thiệu trích đoạn chèo Lý trưởng - mẹ Đốp, tiểu phẩm Cuộc đi chơi thần thoại, các gương mặt quen thuộc như Xuân Bắc, Tự Long, Minh Vượng... cũng hóa thành trẻ nhỏ khi tham dự sân chơi này.