Quảng bá và tôn vinh “hương trà-sắc tơ” xứ B’Lao

NDO - Tối 10/12, tại Quảng trường 28/3, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc-Hương trà, Sắc tơ”. Đây là một trong 9 chương trình chính thuộc chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt cảnh mở màn “Khát vọng B’Lao” trong chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc-Hương trà, Sắc tơ”.
Hoạt cảnh mở màn “Khát vọng B’Lao” trong chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc-Hương trà, Sắc tơ”.

Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Trần Đức Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; K’Mák, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo TP Bảo Lộc và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương cho biết, đây là sự kiện văn hóa quan trọng của thành phố nhằm tôn vinh những người trồng trà, chế biến trà, nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa; là cơ hội để giới thiệu, quảng bá thương hiệu “Trà B’Lao”, “Tơ lụa Bảo Lộc” và vùng đất, con người xứ B’Lao thân thiện, hiền hoà, mến khách.

Quảng bá và tôn vinh “hương trà-sắc tơ” xứ B’Lao ảnh 1

Hoạt cảnh tôn vinh tơ lụa Bảo Lộc.

Chương trình được xây dựng theo dạng sử thi, gắn với nội dung tái hiện vùng đất, con người B’Lao xưa và Bảo Lộc ngày nay về hương đất, tình người; thủ phủ trà-tơ lụa Bảo Lộc trong suốt chặng đường hình thành và phát triển. Đồng thời, góp phần khẳng định danh xưng “Bảo Lộc-thủ phủ trà và tơ lụa của Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật sử dụng một số hoạt cảnh múa, hoạt cảnh sân khấu có lời bình để xâu chuỗi các sự kiện, tạo cảm xúc cho người xem qua các giai đoạn lịch sử gắn với sự phát triển ngành trà và tơ lụa Bảo Lộc, qua các chương khát vọng B’Lao, hương đất-tình người, hương trà-sắc tơ và hội nhập-tỏa sáng. Với sự dàn dựng, biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương.

Quảng bá và tôn vinh “hương trà-sắc tơ” xứ B’Lao ảnh 2

Nối những đường tơ Bảo Lộc.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 11 nghìn ha chè, sản lượng hơn 160 nghìn tấn, tập trung chủ yếu tại TP Bảo Lộc, Đà Lạt, huyện Bảo Lâm… Riêng tại TP Bảo Lộc gần 2.500ha, sản lượng khoảng 31,8 nghìn tấn. Bảo Lộc hiện có hơn 30 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm tơ lụa, hàng năm sản xuất hơn 1.100 tấn tơ, khoảng 5 triệu mét lụa. Trà và tơ lụa Bảo Lộc đã xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế.

Tại chương trình, UBND TP Bảo Lộc ghi nhận và tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung sức, đồng hành để góp phần tạo nên sự thành công của chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc-Hương trà, sắc tơ”.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022 được tổ chức thành chuỗi sự kiện xuyên suốt, tập trung cao điểm từ tháng 11 đến hết tháng 12. Trong đó, có 9 chương trình chính chủ yếu tại không gian thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; chính thức khai mạc tối 18/12.

Đây là lễ hội văn hóa, du lịch quan trọng của TP Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị, thương hiệu của “Thành phố Festival hoa Đà Lạt” và văn hóa con người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Quảng bá và tôn vinh “hương trà-sắc tơ” xứ B’Lao ảnh 3

Tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành chương trình “Bảo Lộc-Hương trà, sắc tơ”.