Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Lạt

NDO - Đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Lạt.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Đà Lạt.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Đà Lạt.

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến Thành ủy Đà Lạt công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, quá trình công tác với các chức vụ đã trải qua và kinh nghiệm tích lũy được, đồng chí Đặng Trí Dũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất, đoàn kết để lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội để tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch. Trước mắt, tập trung phối hợp để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX-năm 2022.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Lạt Đặng Trí Dũng sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang; trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm chức vụ chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Từ tháng 12/2020 đến nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất để đồng chí Trần Duy Hùng (sinh năm 1966), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt thôi tham gia công tác từ ngày 7/11/2022, để làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.