Quận Ba Ðình thực hiện nhiều hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tuyên truyền sâu rộng với hình thức phong phú, kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Ðại hội Ðảng các cấp. Xây dựng chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong 10 ngày cao điểm của Ðại lễ. Tổ chức Lễ khai mạc chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trang trọng, ấn tượng, mang tính nghệ thuật cao. Biên soạn và phát hành cuốn sách "Thập tam trại - một vùng lịch sử Thăng Long-Hà Nội", "Di tích lịch sử văn hóa và cách mạng kháng chiến quận Ba Ðình". Tổ chức lễ hội dân gian Thập tam trại, lễ hội đền Yên Thành với quy mô lớn, mang đậm bản sắc truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. Tổ chức tốt hội thi "Mừng Ðảng quang vinh - Mừng Ðất nước đổi mới", tìm hiểu về lịch sử nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, cuộc thi "Giữ gìn ngõ, phố xanh sạch, trang hoàng đường phố đẹp, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", hội diễn văn nghệ "Tiếng hát thầy và trò", lễ rước đuốc về Thăng Long lịch sử kết hợp với chung kết giải chạy Báo Hànộimới quận Ba Ðình lần thứ 37. Tham gia các lễ hội, hội thi kể chuyện, cuộc thi viết thư gửi "Ðức Vua Lý Thái Tổ" do thành phố tổ chức đạt kết quả tốt.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được Ủy ban MTTQ, các ngành, các cấp chính quyền triển khai sâu rộng tới khu dân cư, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Ðã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Triển khai đăng ký xây dựng "đơn vị văn hóa" cho 101 đơn vị; hướng dẫn phường Nguyễn Trung Trực thực hiện các tiêu chí để được công nhận danh hiệu "Phường văn hóa". Tổ chức gắn biển công nhận "Khu dân cư văn hóa" cho tám khu dân cư (trên địa bàn quận đã có 24 khu dân cư văn hóa).

Các công trình kỷ niệm được tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Quận đã hoàn thành và tổ chức gắn biển cho tám công trình, trong đó ba công trình cấp thành phố: dự án tu bổ, tôn tạo đền Quán Thánh, đền Voi Phục, tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hòe Nhai; năm công trình cấp quận: dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền Liễu Giai, đền Yên Thành, dự án xây mới cụm trụ sở Ðảng ủy, HÐND, UBND, trạm y tế phường Trúc Bạch, xây mới Trường mầm non Hoa Mai bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa với tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng. Ðến hết tháng 10, sẽ tổ chức gắn biển ba công trình: xây mới trụ sở Ðảng ủy, HÐND, UBND, trạm y tế, Công an phường Liễu Giai. Công trình xây mới nối đường Văn Cao - Ðốc Ngữ, Trường mầm non 1-6 sẽ hoàn thành vào dịp cuối năm 2010. Các công trình văn hóa, tín ngưỡng đã được trùng tu, tôn tạo theo đúng Luật Di sản văn hóa, gìn giữ được các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về chỉnh trang đô thị, UBND quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của UBND thành phố về chỉnh trang đô thị, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè, quản lý hoạt động bán hàng rong, tăng cường trật tự đô thị, tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt, chỉnh trang tuyến phố đối với công trình nhà ở, công sở phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Ðến nay, quận đã cơ bản hoàn thành công tác chỉnh trang quét vôi, sơn cửa 21 công trình trụ sở thuộc UBND quận quản lý, 70 trụ sở của các cơ quan trực thuộc Trung ương, thành phố, Ðại sứ quán các nước, 176 nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Hoàn thành công tác chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hè, đường cây xanh, tổ chức giao thông trên bốn tuyến phố Ðiện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Quán Thánh. Phối hợp các đơn vị của thành phố hoàn thành công tác hạ ngầm đường dây và cáp đi nổi trên chín tuyến phố. Ðã hoàn thành công tác cải tạo, sửa chữa hè các tuyến phố Kim Mã, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Ðặng Dung, Vạn Phúc, Trúc Bạch, Hồng Phúc, Phan Ðình Phùng, Phó Ðức Chính, Phạm Hồng Thái, Núi Trúc, Giang Văn Minh, Trần Huy Liệu, Ngọc Khánh, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Thái Học, Hàng Bún, Hòe Nhai...

Chỉ đạo UBND các phường tổ chức giải tỏa chợ xanh, chợ cóc ảnh hưởng đến trật tự đô thị; dỡ bỏ mái che, mái vẩy, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến phố. Tập trung xử lý các vi phạm chiếm dụng vỉa hè để buôn bán kinh doanh, để nguyên vật liệu, phế thải xây dựng không đúng quy định... Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đoạn đường tự quản xanh, sạch, đẹp, thí điểm thực hiện khu dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, làm giá treo cờ đồng loạt cho các hộ gia đình có nhà mặt ngõ, phố.

Thực hiện tốt công tác phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường tại hồ, ao Ðình Ngọc Hà, hồ Ngọc Khánh và hồ Hữu Tiệp, hồ Trúc Bạch (thuộc chương trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường các hồ của thành phố). Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, việc xả nước thải vào nguồn nước của một số cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Duy trì 13 phường chuẩn quốc gia về y tế, chín trường chuẩn quốc gia, 43 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7 và kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2-9, UBND quận đã tổ chức chi trả 2,2 tỷ đồng cho 1.345 đối tượng chính sách, người có công. Ðã vận động nhân dân đóng góp quỹ Ðền ơn đáp nghĩa được một tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở cho 22 hộ gia đình chính sách với số tiền 760 triệu đồng; trao tặng 356 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng) cho các thương binh nặng, thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu việc làm cho 4.100 lượt người, giảm 150 hộ nghèo. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có khó khăn vay vốn với số tiền 43,5 tỷ đồng. Phối hợp vận động, tập trung người lang thang trên địa bàn vào các trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố trước dịp Ðại lễ, góp phần bảo đảm trật tự xã hội và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Ðồng chí Phạm Văn Chanh, Chủ tịch UBND quận cho biết: "Trong 10 ngày Ðại lễ, toàn quận triển khai thực hiện tốt Văn bản số 855/ UBND-VP ngày 24-9-2010 về bảo đảm phục vụ và bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ðại hội Ðảng bộ thành phố.

Tập trung tuyên truyền các giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra trong 10 ngày cao điểm của Ðại lễ theo chương trình đã được phê duyệt. Phát hành tập san "Ba Ðình với Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến", sách gương "Người tốt, việc tốt" của quận Ba Ðình. Trang trí cờ, hoa, cụm hồng kỳ, băng-rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân".

Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, thức ăn đường phố, nhất là khu vực diễn ra các hoạt động Ðại lễ, nơi ăn, ở của các đại biểu, không để dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Bảo đảm đủ nhân lực, cơ số thuốc sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Tập trung chỉ đạo làm chuyển biến rõ nét bộ mặt đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường sạch, đẹp. Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường quản lý các điểm trông giữ phương tiện không để xảy ra ùn tắc tại các tuyến phố chính trong dịp Ðại lễ.

      Thành Đạt.

Có thể bạn quan tâm