Phụ huynh bức xúc vì các khoản đóng góp “tự nguyện”

Để tránh xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có những hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc, tránh thu gộp các khoản tiền… Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều khoản đóng góp “tự nguyện” khiến phụ huynh bức xúc.

Bên cạnh niềm vui của học sinh ngày khai trường là nỗi lo của phụ huynh về các khoản thu đầu năm học. Ảnh: NGỌC MAI
Bên cạnh niềm vui của học sinh ngày khai trường là nỗi lo của phụ huynh về các khoản thu đầu năm học. Ảnh: NGỌC MAI

Cứ vào đầu năm học mới, phụ huynh lại lo lắng, bức xúc vì phải nộp những khoản phí ngoài quy định và bị ép phải đóng các khoản tiền “tự nguyện”. Tình trạng này vẫn cứ lặp đi, lặp lại ở các năm học. Năm nay cũng vậy, cho dù cơ quan chủ quản đã có những văn bản quy định rất cụ thể, nhưng tình trạng thu những khoản ngoài quy định vẫn cứ xảy ra.

Việc thu Quỹ phụ huynh đã được thành phố quy định rõ quy trình tổ chức và sử dụng bắt buộc phải qua bốn bước, trong đó có việc lập kế hoạch dự trù kinh phí nêu rõ mục đích, lý do chi, hình thức huy động nguồn đóng góp… và niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu ý kiến của mọi người. Quy định là thế nhưng trong thực tế, nhiều trường đã làm tắt, bỏ qua một số bước quan trọng, nhất là việc thông báo công khai trước một tuần, cho nên các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh lại không khác gì bắt buộc.

Chị Thanh Tâm, phụ huynh học sinh Trường mầm non Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đầu năm học, chị đã phải đóng đủ khoản tiền, nào là tiền ăn, tiền học, tiền quỹ lớp, quỹ trường,… đã “méo mặt”, nhưng nhà trường còn vận động phụ huynh mua sách báo cho con, vận động cho con tham gia sinh hoạt ngoại khóa, học múa, học võ, học vẽ… “Lo tiền đóng học theo đúng quy định cho hai cậu ấm (một cháu học THCS, một cháu học mầm non) đã bở hơi tai. Ngoài ra, còn phải đóng quỹ lớp, quỹ trường, riêng quỹ lớp của cậu lớn hết 700 nghìn đồng, cậu bé hết 600 nghìn đồng, và hàng loạt các hoạt động ngoại khóa: múa, võ, vẽ, tiếng Anh, báo, tạp chí… Phải lo quá nhiều khoản chi, trong khi thu nhập của gia đình viên chức cũng không dư dả gì, quả thật là tâm lý thấy nặng nề” - chị Tâm chia sẻ.

Các phụ huynh không chỉ bức xúc vì việc phải đóng tiền quỹ lớp, quỹ trường và các hoạt động ngoại khóa quá nhiều, mà còn cảm thấy bị ức chế vì việc một số trường liên kết các công ty phát hành sách, đưa hàng loạt sách, báo và tạp chí (như Báo Nhi đồng, Báo Chăm học, các tạp chí: Cầu vồng, Ô-tô, Công chúa, Mặt trời nhỏ…) vào trường, yêu cầu học sinh, phụ huynh đăng ký mua. Tại một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn các quận Long Biên, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy,… các phụ huynh phản ánh, dù không được thông báo, hay đăng ký mua, nhưng đều nhận được sách báo... do giáo viên tự đứng ra đăng ký cho lớp, thậm chí có giáo viên ứng tiền mua trước, sau đó thu của phụ huynh, mà không cần biết phụ huynh đồng ý hay không.

Một phụ huynh có con học bậc tiểu học, nhà ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) cho hay, để giảm gánh nặng cho phụ huynh, nhà trường cũng đã phổ biến và thu tách từng khoản, thế nhưng lại yêu cầu 100% số học sinh phải tham gia mua tạp chí. “Việc nhà trường khuyến khích học sinh tham gia mua báo để tăng cường văn hóa đọc cũng rất tốt, nhưng cách nhà trường yêu cầu 100% số học sinh phải tham gia là chưa ổn. Nhà trường, giáo viên cần phải tôn trọng ý kiến phụ huynh, không nên đẩy phụ huynh vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Việc nhiều trường yêu cầu học sinh mua vở do nhà trường đặt in, có in lô-gô của trường cũng khiến nhiều gia đình xót xa vì lãng phí. Khá nhiều phụ huynh đầu năm học mua vở mới cho con, lại phải “vứt xó” để dùng vở của nhà trường. Chị Vân Thúy có con đang học tại một trường tiểu học ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, không riêng gì chị mà phụ huynh lớp con chị bức xúc vì yêu cầu dùng vở đồng loạt mà nhà trường đưa ra. “Vở viết của các con giấy đẹp, còn có loại chống lóa mắt, tại sao lại cứ phải dùng vở của nhà trường? Thật quá lãng phí !” - chị Thúy nói.

Trao đổi về vấn đề nêu trên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học mới, Sở đã chỉ đạo các nhà trường về nhiệm vụ năm học, trong đó yêu cầu các trường tuyệt đối không được ép học sinh mua các loại sách tham khảo, báo và tạp chí. Theo sự phân cấp quản lý, Sở sẽ yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện để xảy ra tình trạng như đã phản ánh, yêu cầu rà soát, kiểm tra và báo cáo về Sở, trường nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Có thể bạn quan tâm