Cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật của học sinh Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giúp học sinh nói không với ma túy

Trường học vốn được xem là môi trường an toàn thì giờ đây cũng đang bị tệ nạn ma túy đe dọa xâm nhập. Do đó, công tác giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong học đường trở nên cấp thiết. Đáng lo ngại, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chứa ma túy và các chất gây nghiện với nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau; tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng phức tạp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả chỉ đạo giám sát, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Giả mạo các trang thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp

Giả mạo các trang thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp

Các đối tượng tạo trang web có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp. Sau đó, các đối tượng sử dụng tin nhắn yêu cầu người dùng phải truy cập vào liên kết giả mạo, khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và từ đó thực hiện hành vi đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu người dùng, lừa đảo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tầm quan trọng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; phải hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; hiệu quả công tác ngày càng cao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư có bài phát biểu quan trọng.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

Ngày 19/6, tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).
Buổi sinh hoạt chính trị tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bến Tre.

Thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và triển khai sâu rộng trên toàn quốc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QDND.VN)

Không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi khách quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 10/5, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả của cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Điện Biên tuyên truyền, vận động người dân xã Thanh Yên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh dại cho vật nuôi.

Tập trung phòng, chống bệnh dại tại Điện Biên

Chỉ trong thời gian ngắn, Điện Biên liên tục ghi nhận các trường hợp là người dân tộc thiểu số ở địa bàn các huyện bị tử vong do bệnh dại vì bị chó, mèo cắn. Thực trạng này, đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn ổ dịch dại trên người và trên vật nuôi, rất cần sự vào cuộc từ các cấp, các ngành tại địa phương để triển khai đồng thời các biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học giữa đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo với Viện PSD.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng, chống ma túy PSD (Viện PSD) đã tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học. Thỏa thuận khung có giá trị thực hiện trong 5 năm (2021-2025). Trên cơ sở đó, hằng năm hai bên ký kết kế hoạch phối hợp cụ thể.
Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi họp Phiên thứ nhất.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi; cụ thể hóa các quy định để kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… là những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi.