Kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, năm 2017, tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát, kịp thời tu sửa, có phương án bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập, kè chống xói lở đang thi công vượt lũ, công trình điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế...

Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình kè chống sạt lở đê Sông Công (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: KHÁNH THIỆN
Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình kè chống sạt lở đê Sông Công (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: KHÁNH THIỆN

Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường giám sát việc vận hành, điều tiết xả lũ của hồ chứa theo đúng quy trình. Đồng thời, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCTT ở các cấp, ngành phù hợp đặc điểm từng vùng, địa phương.

* Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống các công trình đê điều, hồ, đập, giao thông, xây dựng và các khu vực kinh tế trọng điểm trên địa bàn; vùng thường xuyên xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, lốc xoáy, sét, sạt lở đất, ngập úng, khu vực lòng hồ và hạ lưu các hồ chứa lớn, các khu vực khai thác khoáng sản có nguy cơ sạt lở, các tuyến đường giao thông.

* Từ cuối tháng 4 đến ngày 12-5, tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai) có 16 con trâu bị chết do ăn phải cỏ có phun thuốc trừ cỏ. Cơ quan chức năng xác định, tại nhiều nương, vườn hoa màu của nông dân có phun thuốc trừ cỏ, chưa kịp phân giải, do tập quán thả rông nên trâu đã ăn phải loại cỏ này. Trước tình hình trên, huyện chỉ đạo chính quyền các xã khoanh vùng nương, vườn phun thuốc trừ cỏ, thông báo cho người dân không chăn thả gia súc. Chú trọng việc khuyến cáo và giám sát người dân sử dụng thuốc trừ cỏ bảo đảm nguyên tắc “bốn đúng” (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách) để không gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và môi trường…

* Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lợn, kể cả tăng thêm thời gian làm thủ tục cho thịt lợn xuất khẩu. Tỉnh Bình Định đã tổ chức các điểm bán thịt lợn sạch với giá bán thấp hơn ngoài chợ, siêu thị từ 15 đến 20%. Đây là các điểm bán trực tiếp không qua khâu trung gian.

Tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn; triển khai các chính sách về tín dụng cho người chăn nuôi như giãn nợ, giảm lãi suất; đề xuất các chính sách hỗ trợ... Tại tỉnh Khánh Hòa, siêu thị Co.opMart Nha Trang đã triển khai chương trình hỗ trợ nông dân nuôi lợn kéo dài đến ngày 18-5. Theo đó, giá thịt bán tại siêu thị giảm từ 27 nghìn đồng đến 34 nghìn đồng/kg.

Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành, địa phương về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi, trong đó, yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh cùng UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát chăn nuôi, không tăng tổng đàn, nhất là lợn nái trong thời gian này. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn theo các chuỗi liên kết, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp trong đầu tư, kết nối thị trường bao tiêu sản phẩm.

Tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai các giải pháp thực hiện chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn. Tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có biện pháp hỗ trợ tín dụng cho người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế biến, cấp đông dự trữ các sản phẩm thịt lợn.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, ngày hôm qua (13-5), ở phía bắc đã hình thành một rãnh áp thấp có vị trí ở vào khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày hôm nay (14-5) đến hết ngày mai (15-5) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ đêm 14-5 đến ngày 16-5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, từ ngày 15 đến 17-5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái-lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.