Người dân Mẫu Sơn vất vả trong thời tiết rét đậm rét hại

Người dân Mẫu Sơn vất vả trong thời tiết rét đậm rét hại

Hiện tượng băng tuyết tại đỉnh Mẫu Sơn đã thu hút số lượng lớn khách du lịch nhưng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây, bà con cần chủ động giữ ấm đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi, bởi đây là thời điểm sức đề kháng của vật nuôi xuống thấp do thiếu nguồn thức ăn tự nhiên và phải chống chịu với thời tiết khắc nghiệt.
(Ảnh minh họa)

Nhận định thời tiết dịp Tết nguyên đán từ 31/1 đến 6/2

Từ ngày 31/1 (tức 29 tháng Chạp), các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, sau đó không khí lạnh liên tục được bổ sung. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4/2 (tức mùng 4 tết), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Người dân Sa Pa di chuyển trâu xuống vùng thấp tránh rét hại.

Sa Pa “sơ tán” trâu xuống vùng thấp tránh rét

Suốt tuần nay, nhiệt độ ở Sa Pa liên tục giảm thấp, khiến thời tiết rét hại, tác động rất xấu đến sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi. Để bảo vệ đàn trâu, thị xã Sa Pa khuyến cáo người dân “sơ tán” chúng xuống vùng thấp ở sát thành phố Lào Cai tránh rét hại, hạn chế thiệt hại xảy ra do rét lạnh và thiếu thức ăn trong mùa đông khắc nghiệt kéo dài.

Xuất hiện băng tuyết ở đỉnh Phja Oắc và Mẫu Sơn

Xuất hiện băng tuyết ở đỉnh Phja Oắc và Mẫu Sơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết: Vào lúc 7 giờ sáng nay, 8-1, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, giảm xuống âm 1,4 độ C, đã xuất hiện băng tuyết. Trong buổi sáng nay, nhiệt độ trên Mẫu Sơn vẫn tiếp tục giảm, có mưa nhỏ, băng vẫn đang đông kết.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn nông dân huyên Phú Lương chống rét cho gia súc.

Thái Nguyên thực hiện các biện pháp bảo vệ gia súc trong đợt rét đậm

Những ngày gần đây, các huyện miền núi Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai (Thái Nguyên) xảy ra rét đậm, rét hại. Tỉnh Thái Nguyên và các địa phương thành lập các tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật và bà con nông dân tích cực thực hiện các biện pháp thiết thực chống đói, rét để bảo vệ đàn gia súc.