#Phòng chống dịch Covid-19

1718 kết quả

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Y tế

Biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 có nguy hiểm?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, biến thể phụ JN.1 có đặc điểm lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng gây ra bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron.
Chăm sóc người cao tuổi trong đại dịch Covid-19. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Y tế

Không chủ quan sau tuyên bố của WHO về Covid-19

Các chuyên gia cho hay, Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để sớm xem xét công bố cấp quốc gia với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm này, Việt Nam đang có làn sóng dịch nhỏ, chưa thể đưa Covid-19 ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố đối với bị can Trần Thị Nguyên Hằng.
Pháp luật

Khởi tố thêm 2 đối tượng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Sáng 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố đối với bị can Trần Thị Nguyên Hằng (sinh năm 1980), nguyên nhân viên Khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Đinh Lê Lê Na (sinh năm 1980), nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên, cùng về tội “Tham ô tài sản”.
Ảnh minh họa.
Y tế

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hà Nội tăng cường ứng phó

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã gửi 10 mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính Covid-19 đến Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện giải trình tự gene. Hà Nội cũng được bổ sung thêm 10.000 liều vaccine Covid-19 trong hôm nay.
Nhiều người dân ở Đắk Lắk đã chủ động đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 khi đến những nơi đông người.
Y tế

Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và gia tăng trở lại trong thời gian gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Văn bản 1084/SYT-NVYD về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh kiểm tra vắc xin phòng Covid-19.
Y tế

Tuyên Quang tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng, để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, Tuyên Quang đã chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.
Y tế

Quảng Ninh chủ động ngăn chặn dịch Covid-19

Tính đến ngày 13/4, trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ghi nhận hơn 30 ca mắc Covid-19 đang được theo dõi, cách ly. Những trường hợp phải nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Ngành y tế Quảng Ninh và các địa phương đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng.
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Thế giới

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó Covid-19

Ngày 2/3, tại thủ đô Baku của Azerbaijan, diễn ra Hội nghị cấp cao Nhóm liên lạc Phong trào Không liên kết (NAM) về ứng phó Covid-19, dưới sự chủ trì của Tổng thống Azerbaijan I.Aliyev. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi dẫn đầu tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Y tế

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2023

Theo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Quốc hội thông qua, các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định. Kinh phí thực hiện được chuyển nguồn sang năm 2023.
Chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19
Xã hội

Chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, 24 địa phương sẽ được chuyển nguồn hơn 5 nghìn tỷ đồng ngân sách địa phương được bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để các địa phương này tiếp tục chi cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác.
Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo của Chính phủ tại Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/10.
Chính trị

Nghị quyết số 30/2021/QH15 thể hiện sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, sự đoàn kết, thống nhất cao của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị, được Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước tích cực ủng hộ và thực hiện.
Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Hà Nội (Ảnh: Trần Hải).
Xã hội

Bước chuyển từ Nghị quyết 128/NQ-CP

Các đại biểu tham gia tọa đàm “Nghị quyết 128/NQ-CP - Chuyển hướng chiến lược, ý nghĩa quyết định” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây đều cho rằng, sau một năm thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, dịch Covid-19 được kiểm soát, giúp kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.