Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” được dư luận đặc biệt quan tâm. (Ảnh PHẠM KIÊN)

Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng

Thời gian qua, tình hình tội phạm vẫn có chiều hướng gia tăng với tính chất phức tạp, xuất hiện nhiều hành vi vi phạm mới, trong đó, các vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý kinh tế và tham nhũng có dấu hiệu tăng mạnh, nhiều vụ án về kinh tế bị phát hiện với số tiền đặc biệt lớn, gây rúng động dư luận. Điều này, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần có giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về kinh tế và tham nhũng.
 “Hối lộ ngày càng tinh vi, vượt qua những quy định hiện hành”

“Hối lộ ngày càng tinh vi, vượt qua những quy định hiện hành”

TS Ðinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ (ảnh bên), chia sẻ về hiện tượng đưa và nhận hối lộ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những đại án gần đây như vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á... và những giải pháp để ngăn chặn vấn nạn này. TS Ðinh Văn Minh nhận định:
Các bị cáo (từ trái qua): Tô Anh Dũng, Nguyễn Thị Hương Lan, Chử Xuân Dũng. (Ảnh: TTXVN)

Vụ "chuyến bay giải cứu": Gần 120 luật sư bào chữa cho 54 bị cáo

Theo kế hoạch, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu". 54 bị cáo này bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị can Trần Tùng.

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng.
Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải không được giao cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay “giải cứu”

Liên quan việc Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về các chuyến bay "giải cứu", tối 19/2, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức có thông tin về vấn đề này, nhấn mạnh Bộ không được giao trách nhiệm phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay “giải cứu”, chuyến bay “combo”. 

Một chuyến bay đưa công dân về nước. (Ảnh minh họa)

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin về các chuyến bay “giải cứu”

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) liên quan đến các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.