Phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ để thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa

NDO - Các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh cần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (phải), trò chuyện và động viên các sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (phải), trò chuyện và động viên các sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh.

Ngày 4/8, tại huyện Đam Rông, Lâm Đồng, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, động viên và tặng quà các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh đang hoạt động tại địa phương.

Phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ để thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa ảnh 1

Đoàn công tác Trung ương Đoàn tặng quà động viên đội hình sinh viên tình nguyện.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn và đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các sinh viên tình nguyện. Đồng thời, mong muốn các chiến sĩ tình nguyện phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ để thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị, các đội hình tình nguyện cần nâng cao chất lượng các hoạt động, thực hiện công trình gắn với nhiệm vụ địa phương để công tác tình nguyện ngày càng chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Chương trình Mùa hè xanh năm 2022, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt có 3 đội hình tình nguyện tại xã Phi Liêng, Đạ Tông và Đạ Rsal (huyện Đam Rông), với 30 chiến sĩ tình nguyện.

Với chủ đề “đưa tri thức vào Mùa hè xanh”, các đội hình tình nguyện đã thực hiện nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa tại huyện Đam Rông, như tuyến đường hoa, chuyển giao kỹ thuật xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp tạo phân bón hữu cơ, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng; dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh, thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, thực hiện hai công trình nghiên cứu xã hội học phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ để thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn và Bí thư Huyện ủy Đam Rông trao học bổng tặng học sinh nghèo tại địa phương.

Tại chương trình, đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao tặng công trình vườn ươm thanh niên trị giá 50 triệu đồng; tặng ba công trình “sân chơi cho em” trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đam Rông, trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ hai đội hình tri thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân.

Dịp này, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vườn Thảo Mộc tặng 250 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh lớp 3, lớp 7 trên địa bàn huyện. Huyện ủy Đam Rông tặng quà cho đội hình sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Đà Lạt và Huyện đoàn Đam Rông trao 20 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó tại địa phương.