Theo Quyết định của Chủ tịch nước, có 11 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu giúp cách mạng Lào, Campuchia được trao tặng Huân chương Chiến công. Đây là phần thưởng cao quý, tri ân công sức và xương máu của cán bộ, chiến sĩ tình nguyện xã Vĩnh Linh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước Lào, Campuchia.
Trong đó, có 1 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất là Trung úy, Đại đội trưởng Võ Văn Hòa; 2 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, gồm Thượng Úy, Đại đội trưởng Thái Văn Dũng và Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng Lê Vĩnh Huệ.
Cùng với đó có 8 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, gồm Thượng sĩ, nhân viên bảo mật Nguyễn Xuân Diệu; Trung úy, nghiệp vụ cơ điện Lê Đa Thuận; Trung sĩ Lê Vĩnh Huy; Thượng sĩ Nguyễn Thanh Hòe; Binh nhất Nguyễn Hữu Bình; Chuẩn úy Lê Văn Quang, Binh nhất Trần Đức Cảnh và Hạ sĩ Đặng Minh Thành.
Những Huân chương cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với tinh thần quốc tế, sự hy sinh gian khổ và những chiến công thầm lặng của các đồng chí trong sự nghiệp quốc tế cao cả, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với hai nước bạn Lào và Campuchia.
Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Linh Trần Nhật Quang nhấn mạnh, phần thưởng Huân chương Chiến công được Đảng và Nhà nước tặng không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của xã Vĩnh Linh, mảnh đất được xứng danh lũy thép Vĩnh Linh anh hùng trong những năm đấu tranh giành độc lập, hòa bình thống nhất đất nước.
Đây cũng là niềm tự hào góp phần giáo dục truyền thống quý báu cho thế hệ trẻ, lực lượng vũ trang địa phương trong việc tiếp nối truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng”, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.