Phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển thành phố

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 là dịp để đánh giá toàn diện, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024; qua đó, đúc kết bài học thực tiễn, xây dựng chương trình hành động đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động giám sát các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động giám sát các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh các hoạt động tổ chức vận động, thực hiện các phong trào, cuộc vận động nổi bật, một trong những dấu ấn và công tác đặc biệt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ vừa qua chính là hoạt động chung sức, sẻ chia, bao bọc nhau vượt qua đại dịch.

Đồng hành cùng nhân dân chống dịch

Trong đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 17.000 người dân và cán bộ, chiến sĩ đã ra đi mãi mãi. Có lẽ những thời khắc sinh tử, hình ảnh ảm đảm do đại dịch gây ra còn đọng lại trong tâm trí không ít người dân. Vượt lên tất cả sự đau thương, mất mát đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã một lòng đồng tâm, hỗ trợ nhau vượt qua những thời khắc gian khó.

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã có hơn 1.000 mô hình, cách làm hay nhằm chăm lo người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Có thể kể đến như: “Gian hàng 0 đồng”, “Cửa hàng an sinh”, mô hình “Tổng đài SOS”, “Đi chợ giúp dân”, “ATM gạo”,…

Là một trong những lực lượng tuyến đầu tham gia công tác an sinh xã hội trong phòng chống dịch, thật khó để nói hết được những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp. Có những thời điểm, có địa phương, đơn vị toàn bộ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách đều bị nhiễm Covid-19 nhưng không ai bỏ cuộc.

Các hoạt động điều hành, hỗ trợ đều được âm thầm thực hiện dù phía trước luôn có nhiều khó khăn, thử thách. Những hành động đẹp, sự hy sinh, chia sẻ của người dân thành phố qua công tác phòng chống dịch Covid-19 không những giúp thành phố có thêm nguồn lực chống dịch mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.

Với nghĩa đồng bào cưu mang, đùm bọc nhau, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đơn vị đã tiếp nhận hơn 5.900 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt hơn 1.237 tỷ đồng, trang thiết bị y tế gần 3.191 tỷ đồng, hàng hóa hơn 339 tỷ đồng, kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19 là 318 tỷ đồng. Những sự đóng góp này đã giúp thành phố kịp thời có nguồn lực chăm lo cho người dân.

Để bảo đảm minh bạch, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cũng chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội; công tác tiếp nhận và phân phối tiền, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; việc tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nơi gắn kết các tầng lớp nhân dân

5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phức tạp hơn so với dự báo. Với tinh thần đoàn kết, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân, thành phố vượt qua mọi trở ngại phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; được nhân dân đánh giá cao.

Mặt trận Tổ quốc thành phố phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhiều đổi mới để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội, thông qua ứng dụng hệ thống trực tuyến. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức với nhiều hình thức thích hợp, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia xây dựng đất nước, thành phố.

Là địa chỉ kết nối đồng thời là trung tâm để tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của nhân dân thành phố.

Nội dung, hình thức phát động các cuộc vận động, phong trào được đổi mới phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đối tượng vận động. Đơn cử như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, phổ biến trong cộng đồng. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp ra mắt quỹ “An sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” hỗ trợ nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến 31/12/2023, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động và tiếp nhận hơn 1.100 tỷ đồng để thực hiện chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Cùng chung tay thực hiện các hoạt động phong trào, cuộc vận động, các tổ chức thành viên, hội quần chúng xuất hiện nhiều phong trào nổi bật.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tổ chức 371 hội nghị góp ý, phản biện xã hội, gửi 513 văn bản phản biện đối với các dự thảo luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng.

Nhiều ý kiến phản biện xã hội được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp chính quyền các cấp thành phố khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Nhiệm kỳ Đại hội 11 để lại nhiều dấu ấn về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo; trong đó, nổi bật là tập hợp và phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; khơi dậy tính sáng tạo, phát huy sáng kiến với các mô hình mới, cách làm hay, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư được các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình.

Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2024-2029: Hằng năm phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng. Hằng năm, phấn đấu trên 50% khu dân cư tổ chức lễ hội văn hóa hướng đến mục tiêu của dân, do dân, vì dân và các phần việc, công trình phát huy tình làng nghĩa xóm. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu đạt 650 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” phấn đấu đạt 200 tỷ đồng, góp phần cùng hệ thống chính trị chăm lo quân, dân ở các vùng biển, hải đảo, vùng biên giới và công tác hậu phương quân đội. Phối hợp xây dựng 50% trở lên số khu dân cư được công nhận khu dân cư “Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”.