Phát huy sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông và các công trình phục vụ dân sinh, xã Cổ Đô đã lựa chọn cách làm lấy người dân làm chủ thể.

Người dân thôn Châu Sơn, xã Cổ Đô tự nguyện tháo dỡ tường rào để mở rộng đường nội thôn.
Người dân thôn Châu Sơn, xã Cổ Đô tự nguyện tháo dỡ tường rào để mở rộng đường nội thôn.

Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng đã trở thành hoạt động thường xuyên tại nhiều thôn trong xã.

Điểm nhấn của phong trào là thôn Vân Hội, nơi người dân xóm Đồng Thịnh tự nguyện hiến hơn 400 m² đất mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. Trong số đó, cụ Đào Thị Thinh (90 tuổi) gương mẫu hiến khoảng 150 m² đất của gia đình, giúp mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế địa phương.

Cụ Thinh chia sẻ: “Đường rộng thì bà con đi lại thuận lợi, con cháu sau này cũng được hưởng lợi, đây cũng là cơ hội để quê hương phát triển. Thấy nhiều hộ cùng hiến đất, tôi rất vui vì tinh thần đoàn kết của bà con”.

Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa tại thôn Quang Ngọc cũ nay là thôn Vạn Thắng 2, nơi người dân nhiều tuyến ngõ đã chủ động bàn bạc, thống nhất phương án đóng góp kinh phí, hiến đất và tháo dỡ công trình để cải tạo hạ tầng. Tại ngõ số 4, xóm Trong, 14 hộ dân đóng góp khoảng 170 triệu đồng xây dựng tuyến đường bê-tông dài hơn 100m, đồng thời tự tháo dỡ hơn 100m tường bao để mở rộng mặt đường. Hai hộ dân còn tự nguyện hiến thêm 16 m² đất phục vụ thi công.

Những tuyến ngõ nhỏ hẹp thường xuyên ngập úng khi mưa lớn trước đây nay đã trở nên khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Không chỉ tập trung đầu tư cho các công trình giao thông, phong trào xã hội hóa còn mở rộng sang nhiều công trình phục vụ cộng đồng.

Tại thôn La Thiện cũ nay là thôn Tản Hồng, nhân dân đóng góp gần 80 triệu đồng để xây dựng mái che khu vực sân nhà văn hóa. Ban Công tác Mặt trận thôn Vân Sa 3 cũ, nay là thôn Vân Sa đã huy động gần 65 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân và người dân để lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời dọc tuyến đường bờ kè. Công trình 27 cột đèn năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư.

Ông Hoàng Trúc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Đô cho biết: “Số tiền 2 tỷ đồng và gần 760 m² đất cho thấy sự đồng thuận rất cao của người dân đối với chủ trương phát triển hạ tầng. Khi người dân đồng thuận thì việc triển khai các công trình đều thuận lợi, tiến độ được rút ngắn và chất lượng công trình cũng được bảo đảm”.

Theo lãnh đạo xã, để có được kết quả này, cấp ủy, chính quyền luôn xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Mọi chủ trương đều được công khai, lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm dân biết, dân bàn, dân làm và dân giám sát. Chính sự minh bạch trong quá trình triển khai đã tạo dựng niềm tin, giúp phong trào ngày càng lan tỏa.

Kết quả của phong trào vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng ở xã Cổ Đô là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giúp địa phương tiết kiệm nguồn lực đầu tư và góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, tạo nên những khu dân cư có môi trường sống ngày càng tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và xây dựng Cổ Đô trở thành vùng quê văn minh và đáng sống.

Có thể bạn quan tâm