Điểm hẹn văn hóa đặc sắc

Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam nằm bên hồ Đồng Mô rộng lớn, không gian xanh mát, với hệ thống các công trình văn hóa tiêu biểu cho nhiều dân tộc. Sau khi được chuyển giao cho Hà Nội quản lý, thành phố đang nỗ lực giúp nơi đây trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn, kết nối chặt chẽ với các tuyến du lịch phía tây Thủ đô.

Khách du lịch đến với Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.
Khách du lịch đến với Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 40 km, Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng trên diện tích 1.544 ha, nằm trong tổng thể Khu du lịch Đồng Mô. Trong đó, có khoảng 939 ha mặt nước.

Không gian rộng lớn này được chia thành nhiều khu chức năng với điểm nhấn quan trọng nhất là khu các làng dân tộc, khu trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí hiện đại, khu di sản văn hóa thế giới, khu công viên bến thuyền, khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô... Khu các làng dân tộc là không gian độc đáo nhất, được chia làm bốn cụm làng tương ứng với từng vùng miền.

Mỗi “làng” tái hiện văn hóa truyền thống, giới thiệu từ kiến trúc nhà ở, nếp sống, nghề truyền thống cho đến lễ hội, lời ca, điệu nhạc... của một dân tộc. Một số “làng” còn có đồng bào định cư lâu dài. Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc tổ chức nhiều hoạt động tái hiện văn hóa các dân tộc quanh năm. Trong đó, có những sự kiện lớn như: Chợ phiên Tây Bắc, lễ hội cầu mưa của dân tộc Cor, lễ hội trỉa lúa của dân tộc B'râu, tái hiện chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)...

Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao cho Thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1/7/2026. Ngay sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng của thành phố nhanh chóng khảo sát nắm bắt điều kiện, đánh giá tiềm năng, hiện trạng khai thác để tìm kiếm các giải pháp phát huy hiệu quả giá trị của điểm đến văn hóa đặc sắc này.

Theo khảo sát của Tổng công ty du lịch Hà Nội, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm đến du lịch văn hóa quy mô quốc gia, kết nối thuận lợi với Ba Vì, Làng cổ Đường Lâm và các điểm du lịch phía tây, tạo nên những tuyến du lịch hấp dẫn kết hợp giữa khám phá giá trị văn hóa và nghỉ dưỡng. Với lợi thế sẵn có, đây còn là nền tảng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch học đường, du lịch MICE, du lịch golf kết hợp trải nghiệm văn hóa và thu hút khách quốc tế.

Tuy có nhiều lợi thế, nhưng theo đánh giá chung, hiện Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Cảnh quan ở một số khu vực thiếu đồng bộ; chưa hình thành nhiều không gian trải nghiệm, check-in tạo sức hút đối với du khách; hạ tầng phục vụ khách tham quan như điểm nghỉ chân, khu vệ sinh cần tiếp tục được đầu tư, chỉnh trang...

Để khắc phục bất cập này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Sở đã phối hợp Sở Xây dựng về phương án điều chỉnh tuyến xe buýt theo hướng không đi qua Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, mà đi thẳng đến Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tiếp cận. Cùng với đó, sẽ ưu tiên cải tạo, chỉnh trang... nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ phục vụ khách.

Từ nay đến cuối năm, Làng Văn hóa - du lịch sẽ triển khai nhiều hoạt động theo chủ đề từng tháng như: “Vui Tết Độc lập” và “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội”; “Sắc hương đại ngàn”, tuyên dương học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số Thủ đô; Festival Dân tộc-Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất cùng Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam”.

Thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên của 16 nhóm đồng bào dân tộc, dự kiến bổ sung nhóm Giẻ Triêng (Đà Nẵng) và S'tiêng (Đồng Nai) trong giai đoạn cuối năm.

Hiện nay, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đề xuất xây dựng hai sản phẩm du lịch chủ lực: “Chạm bản sắc các dân tộc Việt ngay giữa lòng Thủ đô” và “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội”, nghiên cứu phát triển tuyến du lịch liên kết Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc với Làng cổ Đường Lâm và khu vực Ba Vì, từng bước nâng cao khả năng đón khách.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng, Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, song cần tiếp tục hoàn thiện công tác định vị sản phẩm, xây dựng lộ trình tham quan phù hợp, bổ sung hệ thống chỉ dẫn, tăng cường liên kết với các tour, tuyến du lịch của Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt đề xuất phát triển dịch vụ cho thuê xe đạp, hoàn thiện hệ thống bảng biển song ngữ, mã QR cung cấp thông tin và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá nhằm nâng cao sức hấp dẫn, từng bước đưa Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc của Thủ đô và cả nước.

Có thể bạn quan tâm