Thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách

Thời gian qua, phường Long Biên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho các gia đình chính sách, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người có công trên địa bàn.

Chúng tôi đến thăm cụ Đàm Thị Bích, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành (hy sinh năm 1967 tại mặt trận phía nam), tại tổ dân phố Độc Lập, phường Long Biên. Năm nay đã 90 tuổi, nhưng cụ Bích vẫn tinh anh, khỏe mạnh khi đón đoàn cán bộ của Đảng ủy phường, chi bộ đến thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Thị Thu Hằng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao quà của thành phố và địa phương tặng cụ Đàm Thị Bích. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của gia đình nói riêng và các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công nói chung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo Đảng ủy phường mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Theo lãnh đạo phường Long Biên, việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là một trong nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Điều này khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn.

“Phường luôn xác định mục tiêu, nhiệm vụ chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo đảm gia đình người có công có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân trên địa bàn”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Thị Thu Hằng nói. Phường vận động đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc người có công.

Từ nguồn kinh phí vận động, phường đã tổ chức tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; thăm và tặng quà người có công nhân dịp lễ, Tết, ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7; hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại nhà đối với trường hợp người có công cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn; thăm hỏi khi ốm đau; tổ chức các đợt khám, chữa bệnh miễn phí. Ủy ban nhân dân phường phối hợp Bệnh viện Đức Giang, Trường đại học Y Hà Nội tổ chức khám bệnh miễn phí, ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Mới đây, Trạm y tế phường cùng các bệnh viện đã thực hiện khám nội, ngoại, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, điện tim, test đường huyết, đo huyết áp và tư vấn sức khỏe cho 158 người có công, đối tượng chính sách trên địa bàn. Các trường hợp có bệnh lý cần theo dõi chuyên sâu được tư vấn, hướng dẫn điều trị và chuyển tuyến phù hợp để tiếp tục thăm khám, quản lý sức khỏe.

Toàn bộ kết quả khám được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả điều trị. Đối với các trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn hoặc mắc bệnh nặng không thể đến điểm khám, Trạm y tế phường tổ chức khám tại nhà... Một điểm nhấn trong công tác tri ân năm 2026 của phường là việc phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với Công an phường và các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn và lấy mẫu ADN cho gần 100 thân nhân liệt sĩ trên địa bànVới tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, chu đáo, đội ngũ cán bộ luôn đồng hành, giải đáp kịp thời các thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi để việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác, an toàn, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường khẳng định: Hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công trên địa bàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm