Tôn giáo đồng hành dân tộc
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện các tổ chức tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có dấu ấn của đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Phật giáo
Có 47 kết quả
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện các tổ chức tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có dấu ấn của đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đến Tây Ninh những ngày đầu năm mới, du khách có dịp tận mắt ngắm nhìn, chiêm bái Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen. Sắc vàng lấp lánh của tượng Phật và thác Ưu đàm để lại ấn tượng với nhiều khách du lịch. Ít ai biết rằng, sắc vàng này bắt nguồn từ một điển tích trong Phật giáo.
Từ ngày 31/12/2025 đến 2/1/2026, tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ) sẽ diễn ra Pháp hội cầu an và các hoạt động văn hóa-tâm linh đón năm mới 2026, dự kiến thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham dự.
Hơn trăm năm trước, vào thời thuộc Pháp, lần đầu tiên viên công sứ Pháp Charles Lemire và nhà khảo cổ của viện Viễn Đông Bác Cổ Henri Parmentier đã làm nên một việc lớn khi thành lập Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Champa (Cổ Viện Chàm) tại Đà Nẵng, với những hiện vật lưu giữ tinh hoa đã tồn tại hàng nghìn năm trên mảnh đất này.
Ngày 25/12, tại Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp Viện Khảo cổ học tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ mở rộng tại 2 địa điểm: Chùa Hoành Mô (thôn Hoành Sơn, xã Lạng Giang) và chùa Hòn Tháp (thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý).
Tối ngày 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (Quảng Ninh), tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng đã long trọng phối hợp tổ chức Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).
Trong hai ngày 15-16/11/2025, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình) đã diễn ra Lễ hội giao lưu Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản năm 2025, sự kiện văn hóa tâm linh trọng đại nhằm thắt chặt tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và tinh thần giữa hai nền Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản.
Tối 5/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Lễ hội Thạt Luổng (That Luang) và Hội chợ triển lãm hàng hóa thường niên năm 2025 chính thức khép lại với lễ rước nến tôn vinh Đức Phật và những màn pháo hoa rực rỡ.
Ngày 5/10, tại Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam (xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên), hàng nghìn người đã tới dự Đại lễ kỷ niệm 800 năm họ Trần phát nghiệp đế vương (1225-2025). Sự kiện văn hóa ý nghĩa này do Ban chấp hành họ Trần Việt Nam tổ chức.
Khi tuyển chọn thơ cho cuốn "Dấu ấn Phật giáo trong thơ đương đại Việt Nam", tôi đã bất ngờ trước những bài thơ ngắn của Trần Lê Khánh. Anh có cách viết kiệm lời nhưng chứa đựng triết lý Phật học sâu xa, gợi nhớ đến những kệ thiền đã nuôi dưỡng tâm hồn người Á Đông.
Sáng 21/8, tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đoàn công tác của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Hẳn.
Đại diện Hội đồng Trị sự bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của quê hương Cà Mau sau hợp nhất tỉnh, nhất là việc chuẩn bị khởi công nhiều công trình trọng điểm của Trung ương nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Theo truyền thông Lào, 70 bức tượng Phật cổ mới được phát hiện tại tỉnh Champasak có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 17 hoặc 18, trong đó có 69 bức tượng được chế tác bằng bạc và một bức làm bằng vàng.
Lăng Tây Hạ ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nâng tổng số di sản thế giới của Trung Quốc lên 60.