Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long duy trì sinh hoạt tôn nghiêm, gắn với hoạt động từ thiện

Ngày 23/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, phường Nguyệt Hóa, diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031; 600 đại biểu chính thức là thành viên Ban Trị sự, Trụ trì các tự viện, Phật tử tiêu biểu tham dự.

Thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt tại Đại hội.
Thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt tại Đại hội.

Sau khi sáp nhập, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với sự hiện diện của các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và hệ phái Khất sĩ, tạo nên bức tranh sinh hoạt Phật giáo phong phú, đa dạng.

Hiện tại, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long quản lý 755 cơ sở tự viện, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 5.425 tăng ni, cùng với hơn 805.000 tín đồ Phật tử.

Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 156 cơ sở; cử nhân sự và trao quyết định người quản lý 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; trao quyết định thành lập ban quản trị cơ sở tự viện cho 180 cơ sở; phân công giám tự cho 6 cơ sở. Đối với Phật giáo Nam tông Khmer vẫn duy trì các lớp sơ cấp, trung cấp Phật học, trung cấp Pa-li Khmer, với hơn 2.000 tăng sinh và học sinh theo học.

ndo_br_phat1.jpg
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long thành lập 12 cơ sở mới, 34 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” có sự kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Nền nếp sinh hoạt tôn giáo được duy trì trang nghiêm, hoạt động nhân đạo từ thiện đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội với tổng giá trị công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt khoảng 805 tỷ đồng.

Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long được triển khai rộng khắp tại các tự viện với nhiều chương trình thiết thực hướng đến cộng đồng, nhất là các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà tình thương; xây cầu, đường nông thôn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đại biểu đã thống nhất suy cử 105 thành viên là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó, có 35 ủy viên thường trực; Hòa thượng Thạch Sok Xane, tiếp tục được đại hội suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 hướng đến mục tiêu xây dựng Phật giáo tỉnh vững mạnh, hòa hợp, thực hiện hiệu quả phương châm “Đạo pháp, dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”.

ndo_br_phat5.jpg
Các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác Phật sự được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long cũng đã trao tặng nhiều Bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác Phật sự của tỉnh trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm