#Giáo hội phật giáo Việt Nam

64 kết quả

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Duy Phú)
Tin chung

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Tịnh

Chiều 10/10, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xá lợi Đức Phật tại khu vực phòng chờ VIP, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Xã hội

Lễ cung đón Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Việt Nam

Sáng 2/5, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ cung đón Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ do ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng các vấn đề nghị viện và tôn giáo Ấn Độ tháp tùng theo chuyên cơ quân sự Ấn Độ sang Việt Nam.
 Tại buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak
Chính trị

Gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak 2025

Hòa trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 26/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo tiêu biểu thành phố Huế nhân dịp Đại lễ Vesak - Phật đản Liên hợp quốc 2025, Phật lịch 2569.
Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu tại họp báo.
Thế giới

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 - Sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế quy mô lớn của Việt Nam

Với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 diễn ra từ ngày 6 đến 8/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước trong năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành phố khảo sát công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Đông Nam Bộ

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kiểm tra công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Ngày 25/3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và đoàn công tác đã có buổi khảo sát, làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Bình Chánh) về công tác phối hợp, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Đại lễ Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 diễn ra tại chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Phật Sự Long Hưng)
Chính trị

Vì những cung đường văn minh, an toàn

Theo kế hoạch, trong hai ngày 30 và 31/8, tại Chùa Từ Ðàm (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Ðại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Ðại lễ cầu siêu nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024" theo Nghị quyết của Ðại hội đồng Liên hợp quốc.
Các đại biểu dự Pháp hội Vu lan báo hiếu.
Đồng bằng sông Hồng

Pháp hội Vu Lan-Báo hiếu: Nêu cao tinh thần đạo hiếu

Mùa Vu Lan-Báo hiếu Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 lại về với những người con hiếu hạnh. Vu Lan là dịp để chúng ta tôn vinh ơn đức của hai đấng sinh thành cha và mẹ, cũng là dịp để chúng ta nêu cao tinh thần hiếu đạo và nhắc nhở nhau hai chữ “tri ân”, đồng thời tìm về nguồn cội tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh.
Vận động tăng ni, phật tử hiến tặng mô, tạng.
Y tế

365 phật tử đã đăng ký hiến mô, tạng

Sáng nay, 25/6, tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người ký kết phối hợp vận động hiến mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi với sự tham gia của hàng trăm tăng ni, phật tử. Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 365 phật tử đã đăng ký hiến mô, tạng trong sáng nay.
Cán bộ C06 hướng dẫn các tăng ni sử dụng phần mềm hệ thống quản lý tăng ni, phật tử.
Xã hội

Triển khai thí điểm hệ thống quản lý tăng ni, phật tử

Hòa cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia cũng như giảm thiểu công việc hành chính cho các chư vị tăng ni, giúp nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời, hỗ trợ phương thức trực tuyến giảng pháp đến công chúng, qua đó góp phần vào khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, cùng với chính quyền các cấp xây dựng phát triển đất nước văn minh, Bộ Công an phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý tăng ni, phật tử.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Đoàn công tác chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Thừa Thiên Huế thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2024 - Phật lịch 2568, chiều 14/5, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban, ngành chức năng liên quan đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế.
Lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại đỉnh núi Bà Đen vào chiều 28/1/2024. Ảnh: giacngo.vn
Văn hóa

An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc

Ngày 28/1, tại tỉnh Tây Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc với sự tham dự của hơn 500 hòa thượng, tăng ni cùng hàng nghìn Phật tử thập phương.
Các đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1, dự án trùng tu Chùa Bồ Đề tại tỉnh Khammuane. (Ảnh: Hải Tiến)
ASEAN

Hoàn thành việc trùng tu hai công trình Phật giáo Việt Nam tại Trung Lào

Ngày 12/11, tại thị xã Thakhek, tỉnh Khammuane và thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Trung Lào), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Liên minh Phật giáo Lào tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, dự án trùng tu Chùa Bồ Đề (thuộc tỉnh Khammuane) và công trình Tam bảo Chùa Diệu Giác (thuộc tỉnh Savannakhet), nơi sinh hoạt tâm linh của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Trung Lào.
Người dân thắp nến tạo hình lá cờ Tổ quốc tại Chương trình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Văn hóa

Lan tỏa giá trị nhân văn qua chuỗi sự kiện văn hóa “Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023”

Trong hai ngày (18 và 19/8), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa “Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023”, tại Tổ đình Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tham gia.