Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nợ công giai đoạn 2021-2023 khoảng 4 triệu tỷ đồng, trong giới hạn an toàn

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, trong giai đoạn 2021-2023, công tác huy động, trả nợ công, các chỉ tiêu an toàn nợ công… đều thực hiện bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của Quốc hội, với nợ công được kiểm soát trong giới hạn an toàn ở ngưỡng khoảng 4 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 39-40% GDP) tính đến cuối năm 2023, giảm từ mức 42,7% GDP năm 2021.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gặp song phương với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peterghem. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Bỉ trong lĩnh vực tài chính

Nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Vương quốc Bỉ hồi tháng 12/2022, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về tài chính xanh, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ từ ngày 1 đến 4/7.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Ngày 24/5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 tại Tokyo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có các cuộc gặp với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko.