Việt Nam là đối tác ODA quan trọng của Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung tới Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã tiếp song phương Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã tiếp song phương Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Miryung, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã tiếp song phương Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Miryung, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng ghi nhận và cảm ơn Bộ trưởng Song Miryung đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ các chương trình, dự án hợp tác thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các chương trình hợp tác, Bộ trưởng cho biết, những dự án này đã góp phần giúp Việt Nam từng bước phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sử dụng hiệu quả các kết quả hợp tác, bảo đảm mang lại giá trị thiết thực, lâu dài cho người dân.

a2-7515.jpg
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp song phương Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung chúc mừng Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trên cương vị mới, đồng thời đánh giá cao tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Bà khẳng định, Việt Nam là đối tác ODA quan trọng của Hàn Quốc; Hàn Quốc hiện đứng thứ hai về vốn ODA và là đối tác năng động thứ ba trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác lao động tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Song Miryung, sự khác biệt về điều kiện khí hậu giúp sản phẩm nông nghiệp của hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà mang tính bổ trợ, góp phần đa dạng hóa nguồn cung tại mỗi thị trường.

Nhằm thúc đẩy thương mại nông sản, hai Bộ trưởng đã trao đổi về khả năng mở cửa thị trường cho vải và chanh leo của Việt Nam vào Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu quýt Unshu và kiwi của Hàn Quốc sang Việt Nam. Bộ trưởng Song Miryung cũng ghi nhận việc Việt Nam gia hạn thời gian nhập khẩu dưa vàng Hàn Quốc tới tháng 6 nhằm tận dụng mùa vụ chất lượng cao.

a3-2547.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Miryung.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định sẽ xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng bổ trợ giữa trái cây ôn đới và nhiệt đới của hai nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cử chuyên gia sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển các loại cây ôn đới, rau vụ đông và trái cây chất lượng cao. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác công nghệ trong chế biến sâu các sản phẩm dược liệu như quế, hồi.

Đánh giá cao thế mạnh của Hàn Quốc trong sản xuất các sản phẩm giá trị cao phù hợp với điều kiện tự nhiên Việt Nam, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng hai bên có nhiều dư địa hợp tác. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Song Miryung đề xuất xây dựng khuôn khổ hợp tác nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu và thiết bị nông nghiệp hiện đại.

Hai bên cũng trao đổi về việc thành lập cơ chế phối hợp chung với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và viện nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác. Đáng chú ý, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị thúc đẩy nghiên cứu chung về vaccine dịch tả lợn châu Phi, lĩnh vực Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm. Bộ trưởng Song Miryung bày tỏ đồng tình và khẳng định sẵn sàng phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Cùng với đó, phía Việt Nam đề nghị Hàn Quốc thúc đẩy nhanh tiến độ kiểm dịch, mở cửa thị trường đối với thịt lợn của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực phát triển nông thôn, Bộ trưởng Song Miryung chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, một trong những chính sách quan trọng của Chính phủ Hàn Quốc nhằm cân bằng phát triển giữa đô thị và nông thôn. Bà bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác ở cấp địa phương, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm thành công.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, sẽ góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả đạt được, cho rằng cuộc họp đã đạt sự thống nhất cao đối với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và phát triển nông thôn.

a4-7191.jpg
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng tặng các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam tới Bộ trưởng Song Miryung.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện đại, bền vững; đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ và hai nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

a5-7379.jpg
Hai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của hai Bộ.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các sáng kiến hợp tác, qua đó đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phục vụ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm