Nóng chuyện lò luyện thi vào lớp 6

Trước việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép, từ năm học tới, các trường THCS chất lượng cao tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, nhiều phụ huynh tại Hà Nội gấp rút đăng ký cho con theo học tại các lò luyện thi cấp tốc. Không khí luyện thi tại các cơ sở đang khá sôi động, bởi chỉ còn ba tháng nữa là các em bước vào kỳ thi để giành suất học trong các trường chất lượng cao.

Một lớp luyện thi môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 5. Ảnh: ĐỨC MINH
Một lớp luyện thi môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 5. Ảnh: ĐỨC MINH

Luyện thi online được mùa

Để tránh tình trạng hàng nghìn học sinh có hồ sơ, học bạ “đẹp như tranh vẽ” khi xét tuyển vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao (CLC), mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội quyết định: Từ năm học 2019-2020, các trường THCS được thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số lượng học sinh vượt quá chỉ tiêu, được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Trong đó, điểm tuyển sinh được tính bằng điểm xét tuyển cộng với điểm kiểm tra hệ số 2.

Chính vì vậy, các cơ sở luyện thi cấp tốc cho học sinh lớp 5 thu hút rất nhiều học sinh đăng ký theo học. Trong khi đó, không ít cơ sở đã bước sang giai đoạn thi thử thay vì luyện thi vì học sinh đã theo học từ đầu năm học. Chị Nguyễn Hải Yến, có con là học sinh Trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) cho biết, chị đã cho con theo học ở trung tâm luyện thi có giáo viên Trường THPT Hà Nội Amsterdam giảng dạy từ đầu năm học lớp 5. Chị Yến chia sẻ “Cháu học một tuần hai buổi Toán và Tiếng Việt. Mỗi buổi hai giờ. Ngoài ra, cháu còn học Tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ một buổi/tuần”. Chính vì vậy, chị Yến khá yên tâm cho con tham gia các buổi kiểm tra thử để đánh giá trình độ của con.

Các phụ huynh cũng “mách” nhau, ngoài việc cho con học thêm, cha mẹ có thể đăng ký các khóa học online nếu bố mẹ có điều kiện kèm con, vì chi phí sẽ rẻ hơn và không tốn công đưa, đón các cháu. Một trung tâm luyện thi trên phố Hoàng Ngọc Phách cho biết, giá một khóa học ba môn (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) online hiện chỉ 600.000 đồng/học sinh, thay vì học riêng lẻ từng môn với giá 499.000 đồng. Trung tâm này cũng tổ chức thi thử đánh giá năng lực môn Toán để phụ huynh nắm được trình độ của con mình đến đâu. Theo thầy giáo ở trung tâm này, luyện đề là giai đoạn quan trọng để con hoàn thiện kiến thức, còn ba tháng nữa là con sẽ thi, không có nhiều thời gian để con luyện đề tràn lan, không có định hướng. Cách tốt nhất là cho các con luyện những đề đã thi vào các trường, sai câu nào so sánh đáp án ở câu đó.

Cần công khai các đề thi minh họa

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, việc thi vào các trường THCS CLC luôn là mục tiêu của không ít phụ huynh học sinh. Đây là nhu cầu chính đáng để các em có điều kiện cọ sát, nâng cao năng lực học tập trong môi trường có tính cạnh tranh. Việc tổ chức thi đánh giá năng lực đầu vào lớp 6 thay vì chỉ xét học bạ sẽ làm giảm tình trạng “làm đẹp” học bạ và gỡ khó cho những trường có số học sinh đăng ký đầu vào cao hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào của học sinh cũng làm phát sinh tình trạng ôn luyện tràn lan, vừa tốn kém cho cha mẹ, vừa gây áp lực cho học sinh, nhất là các em lớp 5. Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều năm nay việc thi tuyển đầu vào của các trường THCS bị dừng lại bởi tình trạng này từng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, ông Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, các trường tổ chức kiểm tra thi đánh giá năng lực cần công khai các dạng bài minh họa cho phụ huynh học sinh tham khảo. Nội dung đánh giá năng lực phải nằm trong chương trình tiểu học, không ra đề dưới dạng đánh đố, vượt quá năng lực kiến thức của học sinh tiểu học. Có như vậy mới tránh được tình trạng phụ huynh đổ xô cho con đi học thêm, tạo áp lực lớn cho học sinh, tiếp tục gây bức xúc trong dư luận.

Mặc dù chưa chính thức công bố hình thức tuyển sinh lớp 6 năm 2019 nhưng đại diện Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội cho biết, trường luôn mong muốn được tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào lớp 6 của trường để tránh tình trạng có quá nhiều hồ sơ đẹp đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, nếu tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh thì nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh làm quen, tìm hiểu phương pháp này trước khi tham gia kiểm tra chính thức. Thực tế, học sinh tiểu học chưa thể quen ngay với cách kiểm tra chọn đầu vào bậc THCS, cho nên dẫn tới phải luyện thi. Nếu được làm quen trước, phụ huynh sẽ yên tâm, không gây áp lực cho con trước thời điểm chính thức tuyển sinh lớp 6 các trường CLC của Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm