Nhìn em Hải Long (sinh năm 2008) say sưa bên khung cửi, tay thoăn thoắt đưa thoi dệt vải, ít ai nghĩ rằng, lúc mới đến Làng Hòa bình Thanh Xuân, cậu bé bị tự kỷ này hầu như không biết giao tiếp. Các thầy cô, y bác sĩ ở Làng Hòa bình Thanh Xuân đã tận tình chăm sóc, cầm tay dạy em đưa từng nét chữ, tô từng bức tranh. Sau mấy năm trời, đến nay Hải Long đã vẽ được những bức tranh sinh động, chép được bài thơ, dệt được những tấm khăn Saori đầy mầu sắc.
Làng Hòa bình Thanh Xuân hiện có 16 cán bộ làm việc trực tiếp, chăm sóc cả bán trú và nội trú gần 50 em nhỏ. Phần lớn trẻ ở đây là trẻ đa tật, ở độ tuổi từ 5 tuổi đến 16 tuổi. Các em được chia thành năm nhóm lớp khác nhau, theo từng vấn đề mà các em gặp phải. Đến đây, gia đình các em không phải đóng góp chi phí gì, các em lại được hưởng môi trường chuyên biệt, phù hợp. Điều này đã góp phần san sẻ những khó khăn, vất vả, thiệt thòi mà các em và gia đình gặp phải.
Cô Nguyễn Thị Cánh, người đã gắn bó với Làng Hòa bình Thanh Xuân 25 năm nay chia sẻ, nhiều em lúc mới đến có biểu hiện mắc chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, bại não, chậm phát triển ngôn ngữ... Có hôm, đang giờ học thì cả cô và trò phải dừng lại và cô giáo phải tự tay rửa ráy, lau dọn cho một em học sinh gặp “sự cố vệ sinh” này. Sau khi xong xuôi, cô giáo cười xòa, mắng yêu cậu học trò rồi đưa vào lớp để tiếp tục giờ học. Với các thầy, cô giáo, bác sĩ, điều dưỡng tại Làng Hòa bình Thanh Xuân, đây là việc quá đỗi bình thường.
Phó Trưởng Làng Hòa bình Thanh Xuân Chu Thị Lan cho biết, Làng Hòa bình Thanh Xuân là sự kết hợp giữa mô hình bệnh viện và mô hình giáo dục. Đến đây, các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam vừa được hưởng sự chăm sóc y tế để phục hồi chức năng, vừa được tiếp nhận giáo dục đặc biệt. Các em được can thiệp phục hồi chức năng về ngôn ngữ, về vận động, hoặc về tâm lý như tập phát âm, cách nói, cách diễn đạt, cải thiện sự khéo léo của ngón tay, bàn tay, mắt, cải thiện tinh thần...
Các cán bộ, nhân viên y tế sẽ chăm sóc, theo dõi sức khỏe hằng ngày; thực hiện y lệnh theo chỉ định (nếu có); hướng dẫn, hỗ trợ trẻ làm vệ sinh cá nhân, bảo đảm an toàn cho trẻ. Về giáo dục đặc biệt, tùy theo mức độ nhận thức, khả năng phát triển của trẻ mà các em được xếp vào các lớp tiền tiểu học, lớp can thiệp hành vi, giáo dục kỹ năng về giao tiếp, tự phục vụ, tương tác..., lớp mỹ thuật, âm nhạc... Với các em có năng lực hơn sẽ được tham gia các lớp hướng nghiệp bằng các nghề như may, dệt Saori, làm đồ thủ công, thêu...
Làng Hòa bình Thanh Xuân được thành lập từ năm 1991 do Làng Hòa Bình Quốc tế Oberhauzen và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất ban đầu. Làng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho trẻ khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam dioxin và các nguyên nhân khác.
Sau hơn 30 năm kể từ khi thành lập đến nay, Làng Hòa bình Thanh Xuân đã tiếp nhận hàng chục nghìn lượt trẻ khuyết tật đến học tập và điều trị phục hồi chức năng toàn diện. Mục tiêu của Làng là trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản, kỹ năng vận động, ngôn ngữ, kỹ năng sống, định hướng nghề đơn giản nhằm giảm bớt mặc cảm, tự ti, tạo niềm tin, giúp trẻ sớm hòa nhập cộng đồng.
Trong số các trẻ khuyết tật được học tập, điều trị phục hồi chức năng tại Làng Hòa bình Thanh Xuân, có nhiều em đã trưởng thành, tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học. Một số em đã lập gia đình và phát triển kinh doanh, có thu nhập ổn định... “Đây chính là niềm vui lớn, động viên và khích lệ tập thể y bác sĩ, cán bộ, giáo viên Làng Hòa bình Thanh Xuân cố gắng, nỗ lực từng ngày” - cô Chu Thị Lan nhấn mạnh.