Gương sáng, việc hay

Những nhà sáng tạo "nhí"

Chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản, quen thuộc, các em học sinh Trường tiểu học Phù Lỗ A, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm, mô hình, dụng cụ học tập có ý nghĩa thiết thực. Các sản phẩm này đã thuyết phục ban giám khảo cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cả cấp thành phố và cấp quốc gia.
Các em học sinh đoạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Hà Nội năm 2012.
Các em học sinh đoạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Hà Nội năm 2012.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2012 được phát động rộng rãi trong các trường học trên cả nước. Mục đích của cuộc thi là tìm kiếm, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khả năng tư duy của các em học sinh. Ngay sau khi thành phố phát động cuộc thi, Ban giám hiệu Trường tiểu học Phù Lỗ A đã phổ biến đến tất cả học sinh trong toàn trường. Ngay cả các em học sinh các khối lớp 1, lớp 2 cũng nhiệt tình tham gia. Hơn nửa năm trời lên ý tưởng và hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo, trường đã gửi hàng chục đề tài dự thi. Trong tổng số 36 giải cấp thành phố, Trường Phù Lỗ A đã xuất sắc đạt tám giải, trong đó nhiều đề tài tiếp tục giành giải cao trong cuộc tranh tài cấp quốc gia.

Các sản phẩm sáng tạo của học sinh Trường tiểu học Phù Lỗ A sử dụng những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm kiếm trong đời sống hằng ngày, nhưng có tính thiết thực và có tính thực tế cao, phục vụ cho việc học tập, vui chơi của chính các em. Có thể kể đến các sản phẩm như Bộ sách thông minh và Thiên nhiên trong từng trang sách của hai em Bùi Quang Nhật, Trịnh Ngọc Cường (lớp 3A4), Chiếc phao thông minh của hai em Nguyễn Thị Hồng Anh và Nguyễn Thị Phương Linh (lớp 2A1 và 2A6), Tàu viễn dương Pla của em Nguyễn Trí Dũng (lớp 1A1), Vòng quay vui học nhóm của hai em Nguyễn Tiến Ðạt và Nguyễn An Sơn (lớp 2A6)...

Giới thiệu về sản phẩm của mình, em Nguyễn Thị Hồng Anh cho biết: "Mỗi năm, có rất nhiều bạn nhỏ bị tai nạn đuối nước, cho nên chúng em làm chiếc phao thông minh để giúp các bạn tránh được nguy hiểm". Chiếc phao được làm từ mười chiếc vỏ chai nước có dán giấy đề-can mầu đỏ. Hai em dùng dây dù mềm để buộc liên kết các chai lại với nhau, tạo thành một hình chữ nhật nằm ngang. Các nút buộc về cùng một phía. Ở một đầu phao buộc mẩu đũa tre tròn, đầu kia để đoạn dây dài khoảng từ 25 đến 30 cm có nút thắt sẵn. Người dùng có thể gài phao quanh người một cách chắc chắn, vừa vặn. Với cách làm đơn giản và những vật dụng dễ kiếm, Hồng Anh tin rằng, bạn nhỏ nào cũng có thể tự chuẩn bị cho mình một chiếc phao như thế khi tập bơi.

Hai em Bùi Quang Nhật, Trịnh Ngọc Cường tuy mới học lớp 3, nhưng đã xuất sắc đạt giải cao, cấp thành phố và cấp quốc gia với hai sản phẩm Bộ sách thông minh và Thiên nhiên trong từng trang sách. Hai em đã tận dụng những tấm giấy bìa nhỏ được đóng gáy xoắn, tạo thành một quyển tập có 29 chữ cái và mười chữ số, có thể dễ dàng dở, lật. Từ đó ghép thành tất cả các từ hoặc thực hiện bốn phép tính từ một đến ba chữ số. Ban giám khảo cuộc thi nhận xét, sản phẩm "Bộ sách thông minh" có tác dụng vừa chơi vừa học, không chỉ cung cấp cho các em học sinh kho kiến thức tiếng Việt, tính toán mà còn rèn khả năng tư duy, nhận biết sự vật. Không ngừng sáng tạo, Nhật và Cường lại cùng nhau tìm kiếm, tận dụng những sợi len, dây thép, lá cây, vỏ hạt, sách, báo cũ... để tạo thành quyển sách về thiên nhiên. Mỗi trang sách là những hình ảnh chân thực, những bức tranh sống động mô tả thiên nhiên. Ngọc Cường chia sẻ, chúng em muốn tăng sự hứng thú cho các bạn trong quá trình học tập, tìm hiểu kiến thức. Ðồng thời, cũng muốn các bạn cùng nhau sáng tạo những đồ vật mới, có ích từ những vật đã được sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

 Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A4 Trịnh Thu Hiền cho biết, nhà trường rất quan tâm đến việc khuyến khích các em học sinh tìm tòi, phát huy tính sáng tạo. Vừa bảo đảm chương trình học chính khóa, các thầy, cô giáo vẫn dành thời gian lắng nghe, góp ý và hướng dẫn các em học sinh thực hiện các ý tưởng. Trong cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng năm 2013, thầy và trò Trường tiểu học Phù Lỗ A sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa những ý tưởng sáng tạo thiết thực, ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm