Theo thống kê của Sở Xây dựng, thành phố hiện đang triển khai 52 dự án xây dựng nhà ở tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ. Giai đoạn 2013-2015, dự kiến hoàn thành hơn 12.000 căn hộ. Thành phố cũng đã đặt hàng mua nhà tái định cư tại 13 dự án với gần 3.200 căn hộ và theo dự kiến trong năm 2012 sẽ hoàn thành hơn 600 căn hộ, giai đoạn 2013-2015 hoàn thành hơn 2.500 căn hộ. Ðây là kế hoạch, còn trên thực tế, có những dự án lẽ ra phải bàn giao nhà cho thành phố từ những năm 2006-2007 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Thống kê trên toàn thành phố thì thiếu quỹ nhà tái định cư, nhưng tại một số dự án, nhà đã được bàn giao vài năm, lại chưa được sử dụng. Vì quỹ nhà chia ra cho từng dự án, dự án nào triển khai nhanh, thì "chờ" quỹ nhà tái định cư, trong khi những dự án triển khai chậm, nhà tái định cư lại "chờ" dự án. Chất lượng nhà tái định cư cũng không đồng đều. Sau khi nhà được bàn giao, chuyện giám sát sử dụng, quản lý cũng mỗi nơi một kiểu. Ðó là do mỗi khu nhà tái định cư được giao cho các sở, ngành, quận, huyện làm chủ đầu tư. Thế nên, dự án của quận này lại phải "chờ" nhà tái định cư do quận khác làm chủ đầu tư.
Với nhu cầu nhà tái định cư mỗi năm đều tăng cùng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đã đến lúc thành phố cần có một đầu mối quản lý nhà tái định cư thống nhất, tập trung, xây dựng và ban hành những quy định cụ thể, thống nhất về tiêu chuẩn nhà tái định cư, từ diện tích, chất liệu, giá cả, quy chế giám sát, sử dụng... Có như vậy, mới hết chuyện nhiều đầu mối, lắm rắc rối.