Nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng

Ðến thời điểm này, hầu hết các đảng bộ quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hơn hai năm qua, còn không ít hạn chế cũng được thẳng thắn chỉ rõ, đòi hỏi các cấp ủy vào cuộc quyết liệt hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đã đề ra.
Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Hoàn Kiếm, sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020-2025) thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ 26 Ðảng bộ quận. (Ảnh VIỆT TUẤN)
Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Hoàn Kiếm, sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020-2025) thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ 26 Ðảng bộ quận. (Ảnh VIỆT TUẤN)

Theo Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, dù mới qua nửa nhiệm kỳ Ðại hội, Ðảng bộ quận đã hoàn thành 31 nhiệm vụ trong số 38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu.

Những kết quả tích cực

Trong đó, 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, giai đoạn 2020-2023 ước tăng 9,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ-thương mại-du lịch phát triển hiệu quả, bền vững. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hằng năm đều đạt và vượt dự toán thành phố giao.

Tại nhiều quận, huyện khác, bằng sự chủ động, linh hoạt, nhất là sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Theo Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà, trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu trong 22 chỉ tiêu Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 22 đề ra; đạt 28/31 tiêu chí thành lập quận và cơ bản đủ điều kiện để phát triển thành quận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Ðình Hoa cho biết, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, năm xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,4%/năm; thu nhập bình quân năm 2022 ước đạt 74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,19%; thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán thành phố giao.

Trong khi đó, huyện Hoài Ðức không còn hộ nghèo từ cuối năm 2020, số hộ cận nghèo cuối năm 2022 còn 937 hộ; huyện có bảy xã được thẩm định đủ điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Yên Sở đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 25/31 tiêu chí phát triển thành quận... Bí thư Huyện ủy Hoài Ðức Nguyễn Trúc Anh nhấn mạnh, thời gian tới, huyện tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; phấn đấu năm 2025, thu nhập bình quân đạt 95 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm; xây dựng kế hoạch thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại vào cuối nhiệm kỳ; thực hiện đề án của thành phố, nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện về đầu tư xây dựng huyện Hoài Ðức thành quận; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô bảo đảm tiến độ.

Cần tập trung, quyết liệt hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, các Ban Chấp hành Ðảng bộ quận, huyện cũng chỉ rõ còn không ít hạn chế, cần phải tập trung giải quyết hiệu quả hơn. Như quận Ba Ðình thẳng thắn chỉ ra 10 hạn chế, trong đó có việc giải quyết một số vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy chưa bảo đảm kế hoạch đề ra. Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm cho rằng, số lượng, chất lượng các loại hình dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách; việc triển khai thực hiện các dự án còn vướng mắc khiến tỷ lệ giải ngân chưa cao. Tại huyện Phú Xuyên, việc triển khai cấp nước sạch trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; tiến độ triển khai, giải ngân một số dự án đầu tư công chậm. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa có nhiều biến chuyển, các mô hình nông nghiệp còn nghèo nàn.

Ðến dự và chỉ đạo tại các hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng đã phân tích, làm rõ các điểm nghẽn mà các đảng bộ phải tập trung thực hiện quyết liệt hơn. Tại quận Ðống Ða, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, quận phải chủ động phối hợp các ngành chức năng của thành phố hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn như dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục); dự án xây dựng nút giao Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch; dự án mở rộng tuyến phố Lương Ðịnh Của ra đường Trường Chinh; dự án xây dựng tuyến đường Phương Mai-sông Lừ... đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Ðến dự và chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ ở huyện Phú Xuyên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, huyện phải chú trọng các giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay. "Nếu không giải quyết dứt điểm tình trạng này thì huyện không thể phát triển kinh tế bền vững được. Ðiều này còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Ðồng thời, huyện cần tập trung đầu tư phát triển các khu đô thị nhằm tạo động lực phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương", đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ là dịp để mỗi đảng bộ nhìn lại hai năm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đúc rút những kinh nghiệm hay, bài học quý, từ đó phát huy thế mạnh, khắc phục những yếu kém bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Ðồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ■

Có thể bạn quan tâm