Công diễn từ ngày 14/3 ở không gian Nhà hát Lớn Hà Nội, vở nhạc kịch Carmen - một trong những kiệt tác opera kinh điển được khán giả nhiều thế hệ trên toàn thế giới mê đắm - phiên bản mới nhất được Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng, đã mang đến nhiều xúc cảm nghệ thuật, ghi dấu ấn về phong cách dàn dựng và trình diễn.
Sau hai đêm diễn thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 vừa qua, vào ngày 8 và 9/3 dự án nhạc kịch Disney 101: The Ultimate Showdown thực hiện bởi Impact Theatre Saigon (ITS) sẽ được mang đến cho 1.500 khán giả tại thủ đô Hà Nội.
Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsangmaru của Hàn Quốc vừa phối hợp tổ chức phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em tại Việt Nam” với mục tiêu tuyển chọn những kịch bản có chất lượng nghệ thuật, mang ý nghĩa nhân văn và giáo dục để chuyển thể thành các tác phẩm nhạc kịch dành cho thiếu nhi tại Việt Nam.
Ngày 18/11, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã được Hội đồng Nghệ thuật thành phố thẩm định để công diễn trên sân khấu thành phố Cảng cuối tháng 11/2023.
Vở nhạc kịch thuần Việt "Viên đá ngũ sắc" lấy cảm hứng từ hành trình Thiện Nhân vừa ra mắt công chúng tối 9 và 10/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) đã lấy được nhiều nước mắt cảm động xen lẫn hạnh phúc của khán giả khi đánh thức những điều dịu dàng nhất trong trái tim mỗi người và lan tỏa niềm tin về lòng tốt, sự sẻ chia, niềm hy vọng.
Các sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có cơ hội được gặp gỡ với nghệ sĩ hàng đầu của Broadway và Hollywood Philip Quast, lắng nghe ông chia sẻ, trò chuyện về nghệ thuật diễn xướng trong hát nhạc kịch, cũng như con đường dẫn tới thành công trong sự nghiệp.
Tác phẩm nổi tiếng "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài vừa có dịp hội ngộ khán giả trên sân khấu Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh bằng vở nhạc kịch cùng tên được dàn dựng công phu, sống động. Là công trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO), vở diễn đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.
Nhà hát Giao hưởng-Nhạc-Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Có thể nói, sự phát triển của nhà hát đã làm phong phú, đa dạng thêm đời sống văn hóa thành phố, góp phần mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.
Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, vở nhạc kịch "Guise" được trình diễn trong 2 giờ đồng hồ. Suốt thời gian đó, hầu như không có khán giả nào rời khỏi chỗ ngồi. Các diễn viên hóa thân nhân vật lôi cuốn và đầy cảm xúc khiến những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả vang lên liên tục trong mỗi phân đoạn của vở kịch.
Chuyển tải thông điệp về những tình cảm gia đình thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa giáo dục với thế hệ trẻ, vở nhạc kịch thiếu nhi Đứa con của yêu tinh vừa được công diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ tối 3/8 vừa qua. Vở diễn do nhà hát phối hợp Nhà hát SangsangMaru của Hàn Quốc dàn dựng trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn.
Vở nhạc kịch vừa được công diễn ngày 6/3 tại Hà Nội trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời Người - ánh dương dẫn lối” kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023).
Những ngày qua, sân khấu thiếu nhi thực sự sôi động bỏi sự xuất hiện của một vở nhạc kịch theo hình thức remake truyện cổ tích, “Ông lão đánh cá và con cá mập”. Với thời lượng 1 giờ, vở nhạc kịch đã gây bất ngờ và chinh phục tất cả các em nhỏ cũng như các bậc cha mẹ đi cùng.
Vào 20 giờ ngày 28-3, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) sẽ mở đầu mùa diễn bằng chương trình “Nhạc kịch Pháp”, tại Nhà hát thành phố.