Nhạc Jazz và con đường đã chọn

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cả gia đình đều là những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, Tuấn Hùng có điều kiện thuận lợi để theo đuổi loại nhạc khá kén khán giả và ít phổ biến này.

Tuấn Hùng đến với âm nhạc từ năm bốn tuổi và theo học tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành acordeon, jazz, piano và sáng tác.Tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, Phạm Tuấn Hùng trở thành giảng viên khoa Nhạc Jazz của trường, giảng dạy các bộ môn piano Jazz, hòa âm Jazz và Ngẫu hứng cùng lớp hòa tấu nhạc Jazz (Blue note). Ðồng thời, anh cũng là giảng viên Trường đại học Nghệ thuật Quân đội và là Hiệu phó Trường Âm nhạc dân lập Ðại chúng Hà Nội. Ngoài việc tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, Phạm Tuấn Hùng cũng đã tốt nghiệp khóa học nâng cao về piano Jazz và khóa học về phương pháp sư phạm tại trường Học viện âm nhạc Malmo - Thụy Ðiển. Anh nhận được những lời nhận xét tốt của giáo sư chuyên ngành trong quá trình học tập và được coi là học viên xuất sắc nhất của khóa học. Phạm Tuấn Hùng cũng đã tham gia khóa học nâng cao dự thính tại trường Âm nhạc chuyên nghiệp Becklee - một trường âm nhạc tốt nhất thế giới về nhạc Jazz của Boston - USA (Mỹ).

Với Tuấn Hùng, nhạc Jazz là mảng văn hóa rất khác, đó là  một con đường hẹp ít người đi qua nhưng anh muốn đi những con đường nhỏ đó để khai phá cho nó mở rộng và phát triển. Vừa qua, sau cuộc biểu diễn ở Huế cùng ban nhạc Hà Nội Jazz và ca sĩ người Mỹ Coco York, Hùng lại tham gia buổi biểu diễn cùng ban nhạc Jazz Sài Gòn và được người hâm mộ đón nhận. Ðặc biệt đĩa Jazz DVD Live trong chương trình "Cha, con và nhạc Jazz" với sự góp mặt của Hùng bên chiếc đàn piano cùng cha con nghệ sĩ Quyền Thiện Minh được thu và ghi hình trực tiếp 100% trên sân khấu là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ðiều Tuấn Hùng luôn trăn trở là làm thế nào để đưa nhạc Jazz đến gần hơn nữa với công chúng nên anh đã có những chuyến đi thực tế để sáng tác những nhạc phẩm pha trộn giữa nhạc Jazz và nhạc truyền thống. Một số nhạc phẩm của anh đã được công diễn như "Ngày hội mùa", "Inh lả ơi", "Qua cầu gió bay", "Bèo dạt mây trôi"... cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Là người có điều kiện tham dự những khóa học về âm nhạc tại nước ngoài, Tuấn Hùng cho rằng để âm nhạc Việt Nam có thể được biết đến nhiều hơn trên thế giới thì điều đầu tiên là các nhạc sĩ Việt Nam phải có tư duy sáng tác mang tính hội nhập, phải có khả năng sáng tác bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Một nhạc phẩm ở trong nước, dù có hay đến đâu nếu không có phần tiếng Anh thì không thể bay xa quá biên giới Việt Nam được. Theo anh, những người tổ chức, ban giám khảo những cuộc thi âm nhạc cần khuyến khích các nhạc sĩ trẻ sáng tác có phần lời bằng tiếng Anh vì dù muốn hay không thì tiếng Anh vẫn là chiếc cầu nối ngôn ngữ giữa các nước trên thế giới.

Là một nhạc sĩ luôn khao khát mang tới cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mới lạ và mang dấu ấn cá nhân rõ nét, trở về sau chuyến đi dài học tập trên đất Mỹ, nhạc sĩ Tuấn Hùng vừa cho ra mắt album đầu tay với tên gọi "Giấc mơ nhiệm màu" với dòng nhạc thánh ca chưa hề xuất hiện trên thị trường băng đĩa Việt Nam. "Giấc mơ nhiệm màu" là câu chuyện kể về cuộc đời của anh với những tâm sự, sẻ chia và cảm nhận của tác giả trong chính thời điểm anh thu âm trên đất Mỹ. Ðó cũng chính là những điều anh mong muốn lâu nay. Bởi thế, anh muốn phát hành ở Mỹ trước khi phát hành tại Việt Nam như là một sự cảm ơn tới mảnh đất này.

Không chỉ xuất sắc trong vai trò nhạc sĩ, Tuấn Hùng còn tham gia đóng phim và gần đây anh là một thành viên Ban giám khảo vui tính của chương trình ca nhạc dành riêng cho các em thiếu nhi "Ðồ rê mí". Cùng với nghệ sĩ hài Ðức Hải, ca sĩ trẻ Lưu Hương Giang, nhạc sĩ Tuấn Hùng đang giữ vai trò "cầm cân nảy mực" để lựa chọn các thí sinh "nhí" xuất sắc nhất vào vòng chung kết... Nhiệt huyết và say mê trong công việc, nhạc sĩ trẻ Tuấn Hùng đang thực hiện những giấc mơ của đời mình với niềm tin mãnh liệt vào những gì tốt đẹp nhất.

Có thể bạn quan tâm