Du khách tham quan Lễ hội Sen trong đêm bế mạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Du khách tham quan Lễ hội Sen trong đêm bế mạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dấu ấn một mùa hội sen

Sau 4 ngày diễn ra, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Với chủ đề “Về nghe Sen kể chuyện”, sự kiện thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Lễ hội Sen ở Đồng Tháp diễn ra 2 năm 1 lần, góp phần tôn vinh giá trị của sen và lan tỏa hình ảnh con người, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng Đất sen hồng Đồng Tháp.

Tại khu vực Không gian ẩm thực sen, anh Dương Huy Hoàng, quản lý nhà hàng gỏi lá Yến Vy Kon Tum cho biết: “Món gỏi lá là một món ăn đặc sản xuất phát tỉnh Kon Tum cũ, bây giờ là phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Món ăn mang đậm tính văn hóa của đồng bào dân tộc Ba Na. Đến với lễ hội sen, món gỏi lá có nước chấm từ hạt gạo lên men. Để phù hợp với chủ đề của Lễ hội Sen, nhà hàng cho thêm sen vào nước chấm tạo được vị ngọt béo và hương thơm tự nhiên của sen Đồng Tháp trong nước chấm”.

ndo_br_dtsen7.jpg
Gian hàng tại không gian ẩm thực sen.
ndo_br_dtsen2.jpg
Không gian ẩm thực sen với những gian hàng được bài trí bắt mắt. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Cũng tại không gian ẩm thực sen, nhiều nghệ nhân đến từ khắp vùng miền của Tổ quốc bày tỏ sự ấn tượng về đất và người Đồng Tháp. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Yến, có gian hàng tại khu vực không gian ẩm thực sen chia sẻ: “Mình rất bất ngờ và ấn tượng về giọng nói người Đồng Tháp rất dễ mến. Về lễ hội sen, lần này dù tổ chức cấp phường nhưng quy mô rất lớn. Khi tham gia lễ hội đều nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ Ban tổ chức.

Sức hấp dẫn của lễ hội khiến mình cảm thấy rất bất ngờ. Chắc chắn lễ hội đã góp phần lan tỏa hương vị đặc trưng sản phẩm quê mình. Qua đây cũng giúp mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong chế biến ẩm thực, nhất là những gì liên quan sen”.

Thành công của Lễ hội Sen lần này đó chính là đêm khai mạc được dàn dựng với những câu chuyện về sen được kể thông qua không gian sân khấu hiện đại, nhất là công bố Kỷ lục Việt Nam về tác phẩm chân dung nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử với chủ đề: “Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước bình minh (năm 1911)” - Tác phẩm được sáng tác dành riêng cho Lễ hội Sen.

ndo_br_dtsen1.jpg
Du khách tham quan, mua sắm tại Lễ hội Sen Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, không gian ẩm thực sen là một trong những điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội Sen năm nay.

Không gian với 25 gian hàng bày trí bắt mắt với các đầu bếp chuyên nghiệp từ các nhà hàng, khách sạn 4, 5 sao thuộc hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), những món ăn được nâng tầm theo phong cách ẩm thực hiện đại và điểm nhấn gắn với nguyên liệu sen đã mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo, mới mẻ trong lễ hội.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có không gian triển lãm ngành hàng sen, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền với sự tham gia của 126 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và 4 tỉnh, thành phố bạn.

Đường sen nghệ thuật đã tạo nên những trải nghiệm, những hoạt động văn hóa hấp dẫn như: workshop, trekking khám phá cù lao Tân Thuận Đông… để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

ndo_br_dtsen6.jpg
Du khách tham quan, mua sắm tại Lễ hội Sen Đồng Tháp.
ndo_br_dtsen4.jpg
Du khách tham quan đường sen nghệ thuật.

Bên cạnh hàng trăm nghìn chậu sen đang cùng nhau khoe sắc khắp các tuyến phố, trong không gian lễ hội, với 34 quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu cùng với 4 dù lượn có động cơ vươn mình bay lượn trên bầu trời Cao Lãnh thu hút rất đông người dân đến xem, chụp hình.

Ngoài ra, hơn 2.000 phụ nữ trong tà áo dài sen đã tạo nên một bức tranh lễ hội sinh động, mang đậm bản sắc văn hóa, góp phần tạo điểm nhấn mới mẻ, sinh động, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam cho biết: “Thành công của lễ hội lần này còn hiện diện trong ánh mắt tự hào của người dân, nụ cười thân thiện của những người làm du lịch địa phương, trong sự sẻ chia, đồng lòng của cộng đồng để cùng tạo nên một Lễ hội Sen giàu bản sắc, đậm nghĩa tình và tràn đầy năng lượng tích cực, để lại nhiều giá trị nhân văn”.

ndo_br_dtsen8.jpg
Diễu hành áo dài sen trên đường phố Cao Lãnh.
ndo_br_dtsen5.jpg
Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu cùng với dù lượn có động cơ vươn mình bay trên bầu trời Cao Lãnh.

Lãnh đạo phường Cao Lãnh cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả nổi bật, phường cũng nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức một sự kiện văn hóa-du lịch quy mô lớn của tỉnh. Một số khâu điều phối, hướng dẫn và kết nối hoạt động chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi với các trận mưa lớn kèm theo dông lốc, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian trưng bày, các hoạt động ngoài trời và công tác phục vụ du khách.

ndo_bl_dtsen10.jpg
Thiếu nhi biểu diễn trống kèn trên đường phố Cao Lãnh.

“Chính trong những thời điểm khó khăn đó, cả hệ thống chính trị phường Cao Lãnh và nhất là các chiến sĩ bộ đội, người dân, kể cả khách tham quan đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, cùng góp sức hỗ trợ khắc phục hậu quả, bảo đảm các hoạt động được tiếp diễn, để lại những hình ảnh đẹp về tình người Đồng Tháp trong lòng du khách gần xa”, ông Bùi Quốc Nam chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm